Món quà ý nghĩa

Đầu năm 2022, trong đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021, khi được thành viên trong ban tổ chức thông báo có một tiết mục tôn vinh tôi cùng 2 đồng nghiệp Park Hang-seo (đội tuyển bóng đá nam quốc gia) và Mai Đức Chung (đội tuyển nữ quốc gia) với những đóng góp trong mùa giải 2021, tôi vô cùng bất ngờ. Bởi hành nghề, tôi nghĩ đơn giản phải cố gắng làm hết sức lực của bản thân, đóng góp sức nhỏ bé vào sự phát triển cho nền futsal nước nhà.

HLV Phạm Minh Giang cùng các HLV Mai Đức Chung và Park Hang-seo được tôn vinh trong đêm Gala trao Giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Phạm Minh Giang cùng các HLV Mai Đức Chung và Park Hang-seo được tôn vinh trong đêm Gala trao Giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tôi hạnh phúc và xúc động khi đón nhận món quà tri ân được ban tổ chức dành tặng. Đó là kỷ niệm chương cống hiến, nhưng tôi xem không khác gì “Quả bóng vàng” dành riêng cho HLV, giống như Quả bóng vàng của các cầu thủ. Năm 2021 là một mùa giải thật đặc biệt, tôi cùng các học trò ở đội tuyển futsal quốc gia và CLB Thái Sơn Nam đã thi đấu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tôi là HLV đầy may mắn khi cùng đội tuyển lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup, ở cấp CLB đã bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia. Ý nghĩa hơn, chúng tôi hoàn thành mục tiêu cống hiến những trận cầu hay, pha bóng đẹp đến với người hâm mộ.

Nhận được kỷ niệm chương từ ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam đã tiếp thêm cho tôi nhiều động lực và càng có trách nhiệm hơn trong việc huấn luyện ở cấp CLB lẫn đội tuyển trong thời gian tới.

2022 là một năm đầy bận rộn của đội tuyển futsal quốc gia, khi tham dự Giải Đông Nam Á, SEA Games và Giải châu Á. Trong khi hệ thống futsal trong nước đang diễn ra phần còn lại của Giải vô địch quốc gia (VĐQG), và dự kiến cuối năm là Cúp QG. Nhìn chung, nền futsal Việt Nam trong năm nay dành sự tập trung lớn cho đội tuyển.

Món quà ý nghĩa ảnh 1 Các cầu thủ đoạt danh hiệu cao nhất của hạng mục Quả bóng vàng futsal năm 2021

Với tư cách thành viên thuộc hội đồng bầu chọn Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2022, tôi sẽ dựa vào sức đóng góp và thành tích ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia để chấm điểm cho các ứng viên. Nhưng vì đội tuyển quốc gia thi đấu nhiều nên có thể các tuyển thủ sẽ chiếm ưu thế hơn trong cuộc đua này.

Tất nhiên, sẽ có phần nào đó lợi thế với các tuyển thủ thuộc biên chế Thái Sơn Nam, CLB tôi đang huấn luyện. Nhưng vì sức đóng góp ở đội tuyển đều nhau nên chưa có bạn nào nổi trội hay chiếm ưu thế. Vẫn còn lượt về Giải VĐQG và Cúp QG để cầu thủ ghi điểm, sự cạnh tranh đang công bằng, cơ hội được chia đều cho tất cả. Hy vọng phần còn lại của mùa giải 2022 sẽ có những gương mặt bứt phá để tôi điền tên vào lá phiếu thật sự chính xác.

Như 7 kỳ bầu chọn Quả bóng vàng futsal Việt Nam đã qua, năm nay tôi mong tốp 3 phải thật sự xứng đáng nhất, có sự cống hiến nổi bật từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ chúc mừng đến họ và nhấn mạnh đến danh hiệu có được là động lực cho các bạn phấn đấu nhiều hơn nữa, cố gắng giữ phong độ để có thể mang về thành tích tốt nhất cho CLB lẫn đội tuyển.

Tin cùng chuyên mục