Không hẹn mà nên, một loạt CLB đã và đang có những điều chỉnh ở ghế HLV trưởng một cách quyết liệt. Từ việc ông Vũ Quang Bảo bất ngờ ra đi khỏi Tam Kỳ để nhường ghế cho HLV Hoàng Văn Phúc như đã nêu, trước đó ở Hải Phòng, ông Dylan cũng khăn gói về quê cho dù vừa đem danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia về cho đội bóng này.
Ở Thanh Hóa, hiện đang có cuộc đua ngầm giữa 2 nhà cầm quân Vũ Quang Bảo và Nguyễn Văn Sỹ. Tương lai của HLV Trần Bình Sự ở Đồng Nai cũng bất ngờ chênh vênh sau sự cố các cầu thủ đội bóng này liên quan đến vụ cá độ. Đành rằng chuyên môn của ông Sự thì miễn bàn, nhưng cái xui cho ông khi bị chính các cầu thủ “qua mặt” đi đánh độ, để rồi khi vụ việc bị vỡ lỡ thì hình ảnh của đội Đồng Nai ảnh hưởng không ít.
Hòa trong “cơn bão” thay HLV, HAGL cũng không gia hạn hợp đồng với HLV người Hàn Quốc, Choi Yoon Gyum mà bầu Đức đang tính toán phương án đưa ông Graechen cùng một loạt cầu thủ U19 “đổ bộ” vào đội hình 1.

Có thể HLV Graechen cùng một loạt cầu thủ U19 sẽ thi đấu dưới màu áo HAGL. Ảnh: Minh Trần
Những chuyển biến như trên xem ra V-League mùa bóng tới sẽ có lắm đội nhập cuộc với hình hài mới. Hẳn nhiên, có nơi thay đổi nhiều cầu thủ chưa hẳn là sẽ phải chi bộn tiền để mua sắm mà sẽ trưng dụng cầu thủ nội tỉnh, do chính mình đào tạo như trường hợp của HAGL, có thể cả Hải Phòng cũng sẽ tính toán đến điều đó. Trước mắt là ngân sách của các đội sẽ giảm nhẹ chi phí, từ mua sắm cho đến quỹ lương cho cầu thủ.
Nhiều đội đã tiết lộ kế hoạch lực lượng của CLB ở mùa bóng tới, đa phần là giảm chi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài thông tin thuộc dạng... giật gân, nào là ngôi sao này sẽ về với B.Bình Dương, ngôi sao nọ cập bến Thanh Hóa. Nhưng kỳ thực, ở những đội này chưa có sự chuẩn bị lực lượng gì mà dường như trong những phi vụ này lại có hình bóng của “cò”, dựa vào những đội có tiềm năng để nâng giá cho cầu thủ?
Mùa bóng 2015 vẫn còn những 4 tháng nữa mới khởi tranh, thế nên những diễn biến về lực lượng trong thời điểm này khá yên ắng cũng không là điều lạ. Duy chỉ có sự khác biệt là ở nhiều nơi, các ông chủ CLB quan tâm đến chuyện tìm “tướng” hơn là tìm quân trước. Và có những HLV tưởng như không còn đất dụng võ như ông Hoàng Văn Phúc vẫn bất ngờ có được đội bóng để dẫn dắt, hay chuyện chưa kịp họp tổng kết báo công đã trở thành người cũ như ông Dylan Kerr.
Quốc Cường