Miami Masters 2018: “Đệ ngũ kiếm” hạ gục “Gã tiểu tử ngổ ngáo”

Như vậy là, sẽ không thể có trận kịch chiến giữa… “Gã tiểu tử ngổ ngáo” Nick Kyrgios và “Gã trai phong lưu” ở Miami Masters mùa giải năm nay. Cả 2 tay vợt “lắm chuyện” này đều đã bị loại ở vòng đấu thứ 4. Kyrgios đã để thua “Đệ ngũ kiếm” Alexzander Zverev; còn Fernando Verdasco đã thúc thủ trước đối thủ đồng hương Pablo Carreno Busta.
"Đệ ngũ kiếm" Alexander Zverev xuất sắc vượt qua Nick Kyrgios
"Đệ ngũ kiếm" Alexander Zverev xuất sắc vượt qua Nick Kyrgios

*Soái ca Hàn Quốc lọt vào trận tứ kết thứ 6 liên tiếp

*Del Potro thắng trận thứ 14 liên tục

Đối mặt nhau trong trận “nội chiến giữa những đại biểu ưu tú nhất thuộc lứa thế hệ kế tiếp”, tay vợt trẻ người Đức gốc Nga đã chơi hay hơn hẳn so với đối thủ có lẽ vẫn còn “vấn vương” với cuộc khẩu chiến trên Twitter cùng với Verdasco. Với sự chủ động trong tay, tay vợt sắm vai “Đệ ngũ kiếm” đạt tỷ lệ thắng điểm lên đến 76% khi cầm giao bóng 1 (chỉ đánh mất 12 điểm trong 10 game cầm giao bóng) và không phải đối mặt với một break-point nào trong ván đấu thứ 2. Anh này đã giành chiến thắng thuyết phục với điểm số 6-4 trong cả 2 ván đấu.

Miami Masters 2018: “Đệ ngũ kiếm” hạ gục “Gã tiểu tử ngổ ngáo” ảnh 1 Kyrgios có lẽ vẫn còn phân tâm với vụ cãi nhau cùng Verdasco.
Đây là trận thắng thứ 2 của Zverev trước Kyrgios trong mùa giải năm nay (và là trận thắng thứ 3 trong tổng cộng 6 lần đối mặt). Trước đó, anh cũng đã đánh bại “Gã tiểu tử ngổ ngáo” người Úc ở vòng 1 của giải Davis Cup diễn ra hồi cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai rồi (thắng sau 3 ván trắng). Chiến thắng này cũng đã giúp đưa Zverev lần thứ 2 liên tiếp lọt vào tứ kết giải đấu “tiểu Grand Slam” tại Key Biscayne.

Zverev vẫn chưa đạt được phong độ kỳ vọng trong mùa giải năm nay. Dù được đánh giá cao trước khi mùa giải 2018 khởi tranh, anh đang trải qua chuỗi thành tích không thật ấn tượng – bị loại ngay ở vòng 3 Australian Open bởi một tay vợt cùng trang lứa mà trước đó, người ta không đánh giá cao hơn anh, đó là “Soái ca Hàn Quốc” Hyeon Chung (và giờ đây, khi Chung đang tạo nhiều dấn ấn đặc biệt, Zverev vẫn chật vật với phong độ trồi sụt thất thường); bị loại ở vòng 2 giải ABN Amro trước Andreas Seppi; thua Juan Martin del Potro ở tứ kết Mexican Open; và thúc thủ trước Joao Sousa ngay trong trận đấu mở màn ở Indian Wells. Zverev hiện đang có thành tích 11 trận thắng – 4 trận thua (tính luôn chuỗi hành trình ở Miami Masters).

Đối thủ của Zverev ở vòng đấu tiếp theo sẽ là đối thủ "đồng trang lứa" Borna Coric. Tay vợt 21 tuổi người Croatia mới vừa đánh bại đã thắng một tay vợt trẻ khác là Denis Shapovalov (Canada, 18 tuổi) 7-6 (7-2), 4-6, 6-4 trong một trận đấu dài 2 giờ 17 phút đồng hồ.

Miami Masters 2018: “Đệ ngũ kiếm” hạ gục “Gã tiểu tử ngổ ngáo” ảnh 2 Coric là đối thủ ở vòng tứ kết của Zverev.
*Trong một kết quả không thể… không nhắc tới, “Soái ca Hàn Quốc” Hyeon Chung đã đánh bại tay vợt người Bồ Đào Nha Joao Sousa với điểm số 6-4, 6-3 để giành quyền lọt vào trận tứ kết ATP World Tour thứ… 6 liên tiếp. Trước đó, Chung đã lần lượt lọt đến tứ kết ở các giải đấu như là Indian Wells (thua Roger Federer), Mexican Open (thua Kevin Anderson), Delray Beach Open (thua Frances Tiafoe), Australian Open (nơi anh thậm chí còn lọt đến bán kết trước khi thua Federer), ASB Classic (thua David Ferrer).
Miami Masters 2018: “Đệ ngũ kiếm” hạ gục “Gã tiểu tử ngổ ngáo” ảnh 3 Hyeon Chung đã lọt đến 6 trận tứ kết liên tiếp.
Đối thủ của Chung ở tứ kết Miami Masters là “Tòa tháp nước Mỹ” John Isner – Isner đã đánh bại cựu vô địch US Open Marin Cilic (Croatia) với điểm số 7-6 (7-0), 6-3 trong một trận đấu vòng 4 khác. Nếu thắng Isner, chắc chắn “Soái ca Hàn Quốc” sẽ lọt vào tốp 20 thế giới khi Miami Masters 2018 khép lại.

*Trong khi đó, Juan Martin Del Potro tiếp tục màn trình diễn ấn tượng của mình khi đánh bại Filip Krajinovic (Serbia) 6-4 và 6-2 để giành trận thắng thứ 14 liên tục. “Tôi sẽ cố gắng giữ vững bước tiến như thế này và chờ xem tôi có thể phiêu lưu được bao xa”, Del Potro hào hứng cho biết. Del Potro đang có thành tích thắng 20/23 trận trong mùa này. Anh hiện chỉ còn cách cú “Sunshine Double” (“Cú đúp Ánh nắng” – thuật ngữ ám chỉ việc đăng quang ngôi vô địch ở 2 giải “tiểu Grand Slam” trên đất Mỹ là Indian Wells và Miami Masters) đúng 3 trận thắng nữa mà thôi. Del Potro sẽ đấu với Milos Raonic ở bán kết.

Miami Masters 2018: “Đệ ngũ kiếm” hạ gục “Gã tiểu tử ngổ ngáo” ảnh 4 Del Potro đã trải qua 14 trận thắng liên tục và đã thắng 20/23 trận đấu trong mùa.

Các kết quả đáng chú ý ở giải đơn nữ (Miami Open)

_Sloane Stephens (Mỹ) – Angelique Kerber (Đức) 6-1, 6-2

_Victoria Azarenka (Belarus) – Karolina Pliskova (CH Séc) 7-5, 6-3

Tin cùng chuyên mục