Hai trận thua trong mùa của Man.United tính đến nay đều diễn ra trước kỳ nghỉ để nhường sân cho các đội tuyển quốc gia. Và 2 trận thắng hoành tráng nhất của họ lại đến ngay sau kỳ nghỉ. Chính vì thế, việc chỉ đến làm khách trước Watford vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ là điểm khởi đầu mới mẻ cho đoàn quân của Van Gaal.
Bastian Schweinsteiger (trái) mới là cầu thủ chủ chốt giữa sân của Man.United thời gian qua
Cũng không khó để giải thích tại sao sau mỗi kỳ nghỉ, Man.United lại chơi tốt hơn, bởi với một đội bóng vừa đá vừa chỉnh sửa thì có thời gian nghỉ ngơi tức là có thêm những phương án về con người lẫn lối chơi. Cho đến nay, chẳng ai biết Van Gaal đã có được điều mình mong muốn về mặt chiến thuật chưa. Vậy chúng ta chờ đợi Man.United sẽ khác gì sau đợt trận quốc tế vừa qua, khi đa số các trụ cột của họ đều chỉ phải trải qua các trận giao hữu?
Man.United có một thiệt hại, đó là Carrick bị chấn thương. Tuy nhiên, với nhiều nhà chuyên môn thì “trong cái rủi lại có cái may”, hay nói đúng hơn, sự vắng mặt của Carrick khiến cho chiến thuật thi đấu của Van Gaal có khi rõ ràng hơn. Vai trò của Carrick thì không phải bàn. Nếu mùa trước, sự có mặt của tiền vệ người Anh giúp Man.United có tỷ lệ thắng 71%, ngược lại chỉ còn 47% thì mùa này, trong 10 trận Carrick đá, Man.United thắng 8 và chỉ thắng 3 trong 10 trận không có Carrick, như vậy tỷ lệ là 80%-20%. Không quá nổi bật như mùa trước nhưng Carrick là cầu nối giữa 2 tiền vệ trung tâm còn lại là Schneiderlin và Schweinsteiger. Không cần chơi hay, chỉ cần đá cặp với 1 trong 2 người trên thị khu vực giữa sân của Man.United sẽ vững chắc và có tính khoáng đạt về chiến thuật hơn.
Ở tuổi 34, không chấn thương thì mức độ cống hiến của Carrick cũng không nhiều. Vì lẽ đó, sự vắng mặt của anh đẩy ông Van Gaal đến việc phải "chốt” đội hình chuẩn. Hoặc là chỉ đá với 1 tiền vệ phòng thủ Schneiderlin trong sơ đồ 4-3-3 vốn đã từng giúp Man.United có những trận thắng Liverpool, Tottenham, Man.City để bảo đảm 1 vị trí trong tốp 4 cuối mùa trước. Hoặc nếu ông Van Gaal vẫn đá với 2 tiền vệ giăng ngang là Schneiderlin và Schweinsteiger thì đồng nghĩa với việc Man.United đã chọn 4-2-3-1 làm chiến thuật chính trong mùa này. Cũng có nghĩa, các CĐV của Man.United sẽ còn dịp la to “tấn công, tấn công” như vào lần trong mùa này.
***
Câu chuyện về chấn thương của Carrick cũng liên quan đến lối chơi ở hàng công. Martial và Rooney đương nhiên vẫn sẽ cùng nhau xuất phát ở các trận đấu tới của Man.Unitted nhưng ai đá số 9, ai làm nhiệm vụ lôi kéo, lại khác nhau về mặt hiệu quả. Trong 6 lần bộ đôi này cùng ra sân từ đầu và Martial đá trung phong thì Man.United ghi được 11 bàn, ngược lại trong 4 trận mà Rooney đá số 9 của Martial dạt biên thì chỉ có 4 bàn được ghi nhưng có 2 trận không ghi bàn nào.
Chính vì không có Carrick nên nhiều khả năng Rooney sẽ được kéo xuống để Martial đá cao nhất. Khi đó, vấn đề duy nhất mà ông Van Gaal cần giải quyết đó là có đưa Herrera vào đội hình chính hay không. Cầu thủ Tây Ban Nha này thường chỉ chơi tốt khi… không có Rooney hoặc tiền đạo này được đá cao nhất như ở trận thắng Everton 3-0.
Đây là những điều chúng ta chờ đợi ở Man.United sau kỳ nghỉ ngắn vừa qua. Đã bắt đầu vào cuộc hành trình quan trọng nhất mùa giải, lịch thi đấu lại đang ủng hộ Man.United, không còn thời gian để thử nghiệm mà Van Gaal phải chốt luôn sơ đồ thi đấu tốt nhất. Cái cách mà HLV người Hà Lan “đày ải” Memphis Depay cho thấy ông đã giải quyết xong yếu tố nhân sự, chuyện còn lại là những người được tin tưởng sẽ phát huy tài năng ra sao với lối chơi dễ gây buồn ngủ mà Man.United đang triển khai.
Đăng Linh