Man.City ra đòn “phủ đầu” UEFA

Nhà vô địch Anh đã chính thức đệ đơn yêu cầu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ mọi lệnh trừng phạt nào từ UEFA nhắm vào họ vì cáo buộc gian lận tài chính.

Man.City quyết chống lại thứ mà họ tin là “âm mưu” khiến họ suy yếu. Ảnh: Getty Images
Man.City quyết chống lại thứ mà họ tin là “âm mưu” khiến họ suy yếu. Ảnh: Getty Images

Động thái này khá bất ngờ, bởi cho đến nay, diễn biến của UEFA chỉ mới dừng ở việc chuyển hồ sơ điều tra sang Phòng xét xử. Động thái đó đến sau hơn 2 tháng điều tra về thông tin Man.City có gian lận tài chính, xuất phát từ những bài điều tra từ báo Der Spiegel của Đức, sau khi họ tổng hợp thông tin rò rỉ từ Football Leaks. Ở đó chỉ ra, Man.City đã mờ ám trong các khoản tiền tài trợ, mà cụ thể là khai khống lên cao gấp nhiều lần để qua đó giúp họ đối phó với Điều luật công bằng tài chính (FFP).

Theo đánh giá hiện tại, Man.City khó tránh khỏi án phạt cấm thi đấu ở Champions League một mùa giải. Hồi năm 2014, Man.City từng bị xác định về sai phạm tương tự, nhưng may mắn chỉ bị phạt tiền 49 triệu bảng cùng việc hạn chế số lượng cầu thủ chỉ còn 21 người trong thành phần dự Champions League. Tuy nhiên, nếu bị xác định có lần tái phạm này, thì không còn cảnh “giơ cao, đánh khẽ” nữa.

Mặc dù vậy, những đánh giá cũng tin rằng, Man.City rất khó phải đối diện những án phạt ngay tức thì ở mùa tới, khi mà họ luôn khẳng định vô tội và vẫn còn những cuộc chiến pháp lý đòi “công bằng” trong thời gian tới - mà cụ thể là thông qua Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, xem ra ở động thái mới nhất, nhà vô địch Anh “quyết chơi tới” với đòn phủ đầu.

Theo thông cáo của CAS, tòa án cao nhất của thể thao, nêu rõ: “Tòa án Trọng tài Thể thao đã nhận đơn kháng cáo của Câu lạc bộ bóng đá Manchester City chống lại Hiệp hội các Liên đoàn bóng đá châu Âu. Kháng cáo có nội dung bác bỏ các quyết định từ Phòng điều tra của Cơ quan Kiểm soát Tài chính các CLB của UEFA, liên quan đến việc CLB bị cáo buộc không tuân thủ quy định về Luật công bằng tài chính. Một khi Hội đồng điều trần được thành lập, lịch tố tụng sẽ được đưa ra. Hiện tại, chúng tôi không xác định thời hạn cuối của vấn đề này”.

Tin cùng chuyên mục