Hàng tiền vệ Manchester United bỗng nhiên sa sút là nguyên nhân chính làm cho lưới của thủ môn David De Gea rung lên 3 lần trong 20 phút đầu trận gặp Arsenal. Đó là ý kiến phân tích của cựu đội trưởng “Quỷ đỏ” Gary Neville.
Hàng tiền vệ 5 người chính là chìa khóa giúp Manchester United thắng 4 trận liên tiếp trước đó trên các đấu trường khác nhau. Nhưng chính hàng tiền vệ mà cụ thể là ba cầu thủ kỳ cựu Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney và Michael Carrick chính là “điểm chết” để Arsenal hạ gục Manchester United chỉ trong 20 phút đầu trận.

Mesut Ozil tung hoành trước hàng thủ lỏng lẻo của Manchester United.
Bộ ba tiền vệ kỳ cựu chơi ở trung lộ cho thấy chơi “dồn cục” lại với nhau, thiếu sức mạnh nên Cazorla thoải mái chuyền bóng ở giữa sân và Mesut Ozil có nhiều khoảng trống để xâm nhập vòng cấm Manchester United. Đặc biệt là vị trí của Schweini ở trận này rất tệ. Hàng thủ 4 người của “Quỷ đỏ” cũng đã dâng quá cao để rồi hụt hơi trước những đợt bứt phá tốc độ của Ozil và Alexis Sanchez. Schweini – Rooney – Carrick đánh mất tầm ảnh hưởng cũng đã làm cho hai tiền vệ chạy cánh Juan Mata và Memphis Depay tê liệt. Tuy nhiên, Mata và Depay lại không lùi về hỗ trợ phòng ngự làm cho hai hậu vệ cánh Ashley Young và Darmian vô cùng vất vả. Darmian chơi rất tốt từ đầu mùa giải tới nay nhưng đã bị thay ra sau hiệp một.
Gary Neville cho rằng HLV Louis Van Gaal phản ứng khá chậm. Lẽ ra, 4-5 phút mà đã thua 2 bàn thì phải thay đổi cách chơi cũng như nhân sự thì Manchester United vẫn chơi đều đều như thế để phải nhận bàn thua thứ ba. Phải đợi vào hiệp hai ông mới thay Darmian bằng Valencia và Depay bằng Marouane Fellaini nhưng khi đó Arsenal đã khép lại thế trận.
Gary Neville khen ngợi Arsenal đã biết khai thác rất nhanh điểm yếu của Manchester United để sớm kết liễu trận đấu. “Đúng là cách phòng ngự của Manchester United gặp trục trặc từ tuyến giữa nhưng phải thừa nhận Arsenal quá nhạy khi nhận ra điểm yếu đó để liên tiếp ghi bàn”, Gary Neville nói.
HOÀNG HƯNG