Lý Hoàng Nam đến gần giấc mơ Grand Slam

Cách đây 1 năm, khi nằm trong tốp 500 thế giới, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam từng khẳng định: “Nếu không lọt vào tốp 100 để đủ điều kiện dự Grand Slam trước 30 tuổi, tôi sẽ giải nghệ”. Và hôm nay, giấc mơ đó sắp trở thành hiện thực khi anh đang chinh phục tốp 200.
Tay vợt Lý Hoàng Nam. Ảnh: QUANG TRỰC
Tay vợt Lý Hoàng Nam. Ảnh: QUANG TRỰC

Lùi một bước để bùng nổ

Từ hạng 385 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam thế giới (ATP) thiết lập tháng 11-2018, Lý Hoàng Nam bất ngờ tuột dốc không phanh xuống hạng 965 (tháng 10-2021) khiến không ít người hoài nghi về khả năng thành công của tài năng người Tây Ninh này.

Đó là quãng thời gian Hoàng Nam rất ít thi đấu quốc tế vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng là thời điểm anh bị chấn thương đeo bám khiến thành tích không như mong đợi. Hoàng Nam chia sẻ giai đoạn đó gần như “đóng băng”, không thể xuất ngoại thi đấu giải nhà nghề. Chưa kể rất nhiều giải đấu bị hủy, hoãn khiến kế hoạch của anh liên tục bị phá sản.

Khó khăn chồng chất nhưng không đánh bại được khát khao theo đuổi quần vợt nhà nghề của Hoàng Nam. Anh lao vào tập luyện nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ, chiến thuật. Những “quân xanh” tốt nhất làng quần vợt Việt Nam như Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Vũ Hà Minh Đức… cũng đồng hành Hoàng Nam giai đoạn này để anh không đánh mất trạng thái thi đấu.

Nhờ đó, khi mọi thứ “bình thường mới”, Hoàng Nam sớm bắt nhịp và “hồi sinh” hết sức ngoạn mục. Sau khi “làm nóng” bằng các giải nhà nghề M15 tại Pháp, Thái Lan, anh lấy lại phần nào phong độ khi bảo vệ thành công HCV đơn nam SEA Games 31 tại Hà Nội (tháng 5-2022). Sau đó tay vợt số 1 Việt Nam thi đấu thăng hoa, đoạt 4 danh hiệu vô địch đơn nam M15 liên tiếp (3 tại Tây Ninh, 1 tại Malaysia) và trở lại mạnh mẽ trên bảng xếp hạng ATP.

Sau danh hiệu á quân đơn nam giải M25 Bangkok Open, Hoàng Nam trở về quê nhà Tây Ninh đoạt thêm 1 danh hiệu á quân M25 (tuần 1) và lần đầu tiên trong sự nghiệp đoạt ngôi vô địch giải M25 ở Tây Ninh (tuần 2). Nhờ đó trên bảng xếp hạng của ATP, Hoàng Nam xếp hạng 237 với 220 điểm, cũng là thứ hạng cao nhất của tay vợt 
này đến giờ.

Đích nhắm Australian Open 2023

Theo quy định của giải Grand Slam, có 104 tay vợt thứ hạng cao thế giới và 8 tay vợt nhận suất đặc cách vào vòng chính. Còn 128 tay vợt thứ hạng thấp hơn dự vòng loại chọn 16 tay vợt vào vòng chính. Theo tính toán, nếu trụ được trong tốp 250 ATP từ nay đến hết năm 2022, anh có hy vọng góp mặt ở vòng loại giải Australian Open (tháng 1-2023). Để làm được điều này, Hoàng Nam phải bảo vệ khoảng 38 điểm mà anh sẽ bị trừ từ nay đến cuối năm ở một số giải đấu, đồng thời tích lũy thêm càng nhiều điểm càng tốt.

Bên cạnh việc siêng năng tập luyện, có tinh thần cầu tiến, Lý Hoàng Nam còn có may mắn khi gia nhập CLB Hải Đăng Tây Ninh có “ông bầu” Thái Trường Giang. Vốn là người đam mê quần vợt và trân trọng tài năng của Hoàng Nam, ông Trường Giang không tiếc tiền đầu tư để anh thực hiện ước mơ theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp. Ông chia sẻ, để đạt đẳng cấp cao hơn nữa, ngoài hoàn thiện về kỹ, chiến thuật, Hoàng Nam phải tích lũy thêm thể lực và sức mạnh.

Hiện tại, kế hoạch thi đấu và tập luyện để chinh phục mục tiêu Grand Slam vẫn do Hoàng Nam và HLV đề xuất. Nếu tay vợt số 1 Việt Nam thấy cần đánh giải quốc tế nào, thuê thêm HLV ngoại hoặc đi tập huấn ở trung tâm quần vợt nào đó, ông Trường Giang sẵn lòng đáp ứng, vì từ trước đến giờ, anh chưa xài một đồng nào sai khiến ông không hài lòng.

Kế hoạch sắp tới, anh sẽ hạn chế tham dự các giải có đẳng cấp thấp ITF World Tennis Tour M15, M25 để nâng lên cấp ATP Challenger 50, 80 và cao hơn nữa. Dự kiến, Lý Hoàng Nam tham dự 1 giải M25 tại Indonesia vào tháng 10, sau đó dự 3 giải ATP Challenger 80 liên tiếp tại Nhật Bản vào tháng 11.

Với sự nỗ lực không ngừng cộng với hậu thuẫn hết lòng từ đơn vị chủ quản (CLB Hải Đăng Tây Ninh), hy vọng khát vọng tham dự Grand Slam của Lý Hoàng Nam sớm thành hiện thực. Nếu thành công, anh vinh dự là tay vợt người Việt Nam đầu tiên (trừ các tay vợt Việt kiều) tham dự Grand Slam. Với Hoàng Nam, đó là ước mơ của cả sự nghiệp mà bất kỳ tay vợt nào khi theo đuổi quần vợt nhà nghề đều mong muốn có được. Không thể đòi hỏi cao hơn ở Hoàng Nam về mặt thành tích nếu dự Grand Slam, bởi vẫn còn khoảng cách nhất định về trình độ so với các tay vợt trong tốp 150 ATP. Nhưng đây có thể xem là cột mốc, không chỉ cho Hoàng Nam mà là các tay vợt khác của Việt Nam tiếp tục chinh phục và vươn tới.

Lý Hoàng Nam được đề cử VĐV xuất sắc nhất năm 2022


Có thể nói năm 2022 là năm thi đấu thành công nhất của tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam. Bên cạnh việc đăng quang 5 giải trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Quần vợt thế giới có tính điểm ATP, Hoàng Nam còn bảo vệ thành công HCV SEA Games và ghi tên mình vào lịch sử quần vợt Đông Nam Á. Bởi từ trước đến nay, từ khi Đại hội TDTT Đông Nam Á SEAP Games đến SEA Games, chưa có tay vợt nào bảo vệ thành công chiếc HCV. Anh còn giúp đội tuyển Việt Nam thăng hạng Davis Cup. Vì thế, Lý Hoàng Nam xứng đáng có tên trong danh sách đề cử VĐV nam xuất sắc nhất năm để nhận giải thưởng “Cúp Chiến thắng” do Tổng cục TDTT Việt Nam tổ chức.

Tin cùng chuyên mục