Như lời giới thiệu trước, kể từ hôm nay, trên web site nhật báo SGGP, chúng tôi khởi đăng loạt bài mang tên “Đường đến Athens 2007”, với các bài viết liên quan đến trận chung kết Champions League 2006/2007 được mọi người chờ đợi. Đó là cuộc thư hùng giữa Liverpool và AC Milan vào ngày 23-5 tại Athens, Hy Lạp (tức 1 giờ 45 rạng sáng 24-5, theo giờ Việt Nam), một cuộc tái ngộ sau trận chung kết nhiều cảm xúc vào năm 2004/2005. Mời các bạn cùng theo dõi.
Đường đến trận chung kết của Liverpool
- Vòng loại thứ ba: Liverpool thắng Maccabi Haifa (Israel) 2-1 ngày 9-8 (lượt đi sân nhà) và hòa 1-1 ngày 23-8 (lượt về).
- Vòng đấu bảng: Liverpool ở bảng C cùng PSV Eindhoven (Hà Lan), Bordeaux (Pháp) và Galatasaray (Hy Lạp). Liverpool thắng 4, hòa 1 và bại 1, dẫn đầu bảng, với 13 điểm, hiệu số 11/5. Cụ thể: PSV-Liverpool 0-0, Liverpool-Galatasaray 3-2, Bordeaux-Liverpool 0-1, Liverpool-Bordeaux 3-0, Liverpool-PSV 2-0, Galatasaray-Liverpool 3-2.
“Bị Milan dẫn trước 3-0 trong hiệp đầu, Liverpool “lội ngược dòng” ngoạn mục gỡ hòa 3-3 ở hiệp hai và thắng 3-2 trong sút 11m luân lưu, đoạt Champions League 2004/2005.
Barcelona-Liverpool 1-2, Liverpool-Barcelona 0-1. Hai đội hòa nhau 2-2 và Liverpool lọt vào vòng sau nhờ luật ghi nhiều bàn thắng trên sân đối phương.
- Vòng tứ kết: PSV-Liverpool 0-3, Liverpool-PSV 1-0.
- Vòng bán kết: Liverpool-Chelsea 1-0, Chelsea-Liverpool 1-0. Hai đội tiếp tục hòa sau 30 phút hiệp phụ, Liverpool thắng 4-1 trong sút luân lưu 11m.
Như vậy, để đến được Athens chơi trận chung kết, Liverpool trãi qua 14 trận đấu, thắng 10 trận (kể cả trận bán kết sút 11m luân lưu), hòa 2 và bại 2, ghi 21 bàn, lọt lưới 10 bàn. Cầu thủ hiện ghi bàn nhiều nhất cho đội là “sếu vườn” Peter Crouch, với 6 bàn thắng.
“Lý lịch trích ngang” Liverpool:
- Thành lập 15-3-1892.
- Sân nhà: Anfield, sức chứa 45.362 người.
- Chủ tịch CLB: Tom Hicks và George Gillett (người Mỹ) đồng chủ tịch.
- HLV trưởng: Rafael Benitez, 47 tuổi, người Tây Ban Nha.
- Thành tích trong nước: 18 lần vô địch quốc gia, 7 lần đoạt FA Cup, 7 lần đoạt League Cup, 15 lần đoạt Community Shield (Siêu cúp).
- Thành tích quốc tế: 5 lần đoạt cúp C1, rồi Champions League (các năm 1977, 1978, 1981, 1984, 2005), 3 lần đoạt UEFA Cup (các năm 1973, 1976, 2001), 3 lần đoạt Siêu cúp châu Âu (các năm 1977, 2001, 2005).
Phan Công