Không có đội bóng nào ở tình thế kỳ lạ như Liverpool. Về lý thuyết, họ vẫn còn nhiều cơ hội để vào tốp 4, vẫn còn có thể đoạt vinh quang tại châu Âu trên đấu trường Europa League và vẫn có thể…chẳng cần quan tâm đến những chuyện đó.
Theo đánh giá của huyền thoại Ian Rush và đa số các cựu danh thủ khác, Liverpool đã đi được một quãng đường rất xa dưới thời của Jurgen Klopp. Nếu xét về mặt thành tích, cho đến nay, Liverpool chưa có gì trong tay cả bao gồm sự tiếc nuối lớn lao khi để thua Man.City tại chung kết Cúp Liên đoàn. Nhưng nói theo Ian Rush: “Hiệu quả mà công việc của Klopp đem đến bắt đầu từ mùa giải tới khi ông ta có thời gian để chuẩn bị và thực hiện được kế hoạch chuyển nhượng theo ý mình. Tuy vậy, mùa giải chưa kết thúc và Liverpool có thể làm được nhiều hơn thế”.

Vẻ hài lòng của HLV Jurgen Klopp (trái) sau một chiến thắng cùng Liverpool
Hiện Liverpool đang đứng thứ 9 với 7 điểm cách biệt so với đội hạng 4 Man.City, đấy là một khoảng cách không lớn khi trong tay họ vẫn còn đến 2 trận chưa đấu. Khi Klopp đến tiếp nhận đội bóng từ tay Brendan Rodgers hồi tháng 10, họ chỉ có 12 điểm sau 8 trận và đứng hạng 10. Thứ hạng thì chẳng tăng lên đáng kể nhưng sau 6 tháng và 21 trận đấu, đã có thêm 32 điểm. Điều quan trọng hơn đó là Klopp hoàn toàn không tăng cường lực lượng, những gì ông thầy người Đức làm đó là sửa chữa cỗ máy của Rodgers quá nhiều trục trặc. Liverpool thay đổi mạnh về mặt tinh thần, bản lĩnh thi đấu của họ cũng tiến bộ rất nhiều mà đặc biệt là 2 trận thắng trước Man.City hay các trận hòa Arsenal, thắng Leicester, Chelsea cũng như vượt qua Man.United để vào tứ kết Europa League. Trận thua Man xanh ở chung kết Cúp Liên đoàn có thể chỉ là một tai nạn trong bối cảnh Liverpool gặp khá nhiều chấn thương sau khi ông Klopp đẩy tốc độ thi đấu lên rất cao để bù lại cho những thiếu hụt về lực lượng.
* * *
Sự tiến bộ của Liverpool nếu muốn thấy rõ hơn thì cần phải so sánh với những đối thủ cùng đẳng cấp. Cũng phải thay HLV nhưng Chelsea không tiến bộ quá nhiều về chuyên môn khi cơ hội dự Cúp châu Âu mùa sau khá mơ hồ và đối diện với một tương lai đầy biến động. Man.City thậm chí còn bất định hơn khi phong độ của họ đang tụt dốc vào cuối mùa và sẽ có một cuộc “thay máu” khi Pep Guardiola đến vào mùa hè sau. Man.United thất bại hoàn toàn về chuyển nhượng, phải dùng đến các cầu thủ trẻ như cứu cánh. Arsenal không sa sút nhưng cũng chẳng tiến bộ.
Ngược lại, HLV Jurgen Klopp lại có vẻ rất chắc chắn với công việc của mình. Thay vì nôn nóng săn tìm chiến tích ngay mùa đầu tiên, ông ta thể hiện một sự kiên nhẫn theo đúng kiểu người Đức để hướng Liverpool đến một mùa hè có nhiều thay đổi nhưng dựa trên nền tảng đã có sẵn. Nếu dưới thời Rodgers, trong 70 trận đấu của mùa trước vào mùa này, Liverpool có 22 trận giữ sạch lưới, thua 82 bàn thì 38 trận đấu của Klopp, đến 15 trận sạch lưới và tỷ lệ thua bàn cũng giảm được 0,1%. Ở khía cạnh ghi bàn, mùa trước Liverpool đá rất tệ với chỉ 87 bàn sau 69 trận trên mọi đấu trường bởi sự ra đi của Luis Suarez thì ở thời Klopp, sau 38 trận Liverpool có đến 58 bàn thắng mặc dù hàng tiền đạo không có gì thay đổi, chân sút được chờ đợi Benteke thậm chí còn sẽ bị bán đi vào mùa hè. Sự khác biệt nằm ở chỗ, có đến 19 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Liverpool trong mùa này. Đó là một kỷ lục của CLB.
Nhưng trên hết, như đã nói, với chừng con người đó , sự thay đổi mạnh nhất đến từ thái độ thi đấu của Liverpool khi Klopp đã truyền được ngọn lửa khát vọng, bản lĩnh thi đấu cho đội bóng. Thống kê cho biết, Liverpool kiếm được 11 điểm sau khi đã bị dẫn bàn trước. Con số này dưới thời Rodgers chỉ là 4 điểm, tính luôn cả mùa trước và 8 trận đầu mùa này.
Liverpool chắc chắn không thể thành công trọn vẹn ở mùa giải năm nay nhưng đúng như những chuyên gia tại Anh nhận định, họ đang được Klopp dẫn dắt trên một con đường đúng hướng, chỉ còn đợi thời điểm bùng nổ.
Đăng Linh
Emre Can: Klopp sẽ mang thành công trở lại Liverpool
Trước ý kiến cho rằng Liverpool hiện tại vẫn chưa đạt được vị trí tốt hơn so với thời Brendan Rodgers, tiền vệ Emre Can khẳng định HLV Jurgen Klopp đang đưa đội bóng đi đúng hành trình tìm lại vinh quang.
Khi Klopp thay thế Rodgers tại Anfield hồi đầu tháng 10 năm ngoái, Liverpool giành 12 điểm sau 8 trận và xếp vị trí thứ 10. Sau 6 tháng, trải qua 21 trận, Liverpool chỉ giành thêm được 32 điểm và xếp thứ 9, đang kém vị trí thứ 5 của West Ham và thứ 4 của Man.City (tương ứng là suất dự Europa League và Champions League) lần lượt 6 và 7 điểm - nhưng đang chơi kém hơn 1 trận, 29 so với 30. Có thể nói, điếm sáng nhất cho đến lúc này là việc Klopp giúp Liverpool loại bỏ Man.United ở Europa League, kết quả đưa ông tái ngộ đội bóng cũ Borussia Dortmund ở tứ kết vào giữa tuần tới.

Emre Can (phải) đang phát triển mạnh dưới quyền HLV Jurgen Klopp.
Tuy nhiên, Emre Can tin rằng Liverpool đã cải thiện rất nhiều: “Bạn không nên chỉ nhìn vào bảng xếp hạng. Chúng tôi thực ra vẫn đang chơi kém hơn các đối thủ xếp trên và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu. Rõ ràng, chúng tôi đã đạt được một vài điều dưới quyền Jurgen Klopp. Và khi bạn nhìn vào cách chúng tôi chơi bóng, Liverpool đang có rất nhiều màn trình diễn tuyệt vời, lối chơi tấn công mạnh mẽ và tràn đầy quyết tâm. Chúng tôi thật sự đã tiến những bước rất lớn so với trước kia. Jurgen đang đưa Liverpool đi đúng hướng và chúng tôi hoàn toàn có thể đạt được một vài thành tựu ở mùa này”.
Klopp đã thất bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, khi Liverpool thua Man.City trong loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, mặt trận Europa League là một cơ hội khác để Lữ đoàn đỏ có thể thắng một danh hiệu ở mùa này, càng đặc biệt hơn khi chức vô địch còn mang lại cho họ suất dự Champions League. Vị chiến lược gia người Đức mới đây cũng khẳng định mặt trận châu Âu là ưu tiên số 1 của ông, dù nếu muốn đi tiếp ông phải loại bỏ đội bóng cũ Dortmund.
Emre Can đánh giá thêm: “Dortmund đang được đánh giá cao hơn nhưng chúng tôi tin cơ hội chiến thắng đang được chia đều. Liverpool đã tiến quá xa Europa League nên mục tiêu lúc này không gì khác hơn là chức vô địch”.
Sơn Nguyễn