Liên đoàn cử tạ quốc tế lựa chọn 10 hạng cân tranh tài tại Olympic Paris 2024

10 hạng cân dự tranh tại Olympic Paris 2024 đã được Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) thống nhất lựa chọn. Trong đó, chỉ 4 hạng cân từng có trong danh sách tranh tài tại Olympic Tokyo 2020.

10 hạng cân cử tạ được đề xuất thi đấu tại Olympic Paris 2024
10 hạng cân cử tạ được đề xuất thi đấu tại Olympic Paris 2024

Các hạng cân được đề xuất thi đấu tại Thế vận hội Paris 2024 bao gồm 5 hạng cân cho nam là: 61kg, 73kg, 89kg, 102kg, trên 102kg và 5 hạng cho nữ là: 49kg, 59kg, 71kg, 81kg và trên 81kg. Trong số này, các hạng được giữ lại từ Tokyo 2020 là 49kg, 59kg đối với nữ và 61kg, 73kg đối với nam. Các hạng cân khác được lấy từ danh sách thi đấu tại Giải vô địch thế giới IWF, nhưng có sự thay đổi ở các hạng siêu nặng khi dự tranh ở Thế vận hội (hạng trên 109kg đổi thành trên 102kg cho nam, và trên 87kg đổi thành trên 81kg cho nữ).

Như vậy, IWF sẽ phải soạn thảo một kế hoạch bao gồm quyết định 10 hạng cân thi đấu được lựa chọn để trình Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Sau đó chờ đợi kế hoạch có được thông qua hay không trong phiên họp của IOC vào cuối tháng 2 năm sau.

Sự thay đổi hạng cân thi đấu được IWF đưa ra có lẽ bởi vì quyết định cắt giảm số lượng vận động viên cử tạ có mặt tại Thế vận hội của IOC. Trong khi Olympic Rio 2016 có tới 260 đô cử góp mặt ở 15 hạng cân, thì ở Tokyo 2020, số lượng này đã bị IOC cắt giảm còn 196 VĐV ở 14 hạng cân và giảm xuống 120 VĐV ở Paris 2024.

Theo thông tin từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), cử tạ đã bị loại khỏi danh sách đề xuất các môn thể thao xuất hiện ở Olympic Los Angeles 2028. Tuy nhiên, bộ môn có thể được đưa vào danh sách thi đấu với điều kiện IWF đáp ứng một số yêu cầu do IOC đưa ra. Một đại diện của IOC cho hay họ đặt ra một lộ trình theo dõi từ nay tới năm 2023 để quyết định cử tạ có được đưa vào Thế vận hội Los Angeles hay không.

Tin cùng chuyên mục