Hư danh?

Thấy Pedro và Memphis Depay chật vật tìm chỗ đứng tại CLB, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc giải Ngoại hạng “khó” hơn các giải Hà Lan, Tây Ban Nha. Nhưng quay sang bản hợp đồng 10,7 triệu bảng của Payet tại West Ham thì thấy điều ngược lại khi tiền vệ này đang là cầu thủ có phong độ cao nhất giải Ngoại hạng sau 11 vòng đấu.

Thấy Pedro và Memphis Depay chật vật tìm chỗ đứng tại CLB, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc giải Ngoại hạng “khó” hơn các giải Hà Lan, Tây Ban Nha. Nhưng quay sang bản hợp đồng 10,7 triệu bảng của Payet tại West Ham thì thấy điều ngược lại khi tiền vệ này đang là cầu thủ có phong độ cao nhất giải Ngoại hạng sau 11 vòng đấu.

Payet không phải là trường hợp hiếm hoi, rất nhiều cầu thủ mới đến đã tỏa sáng ngay gần như không cần thời gian tìm hiểu như VanDijk, Pelle, Mane, Tadic, Ayew hay trước đó là Diego Costa, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Philippe Coutinho, Alexis Sanchez…Cứ có cảm giác các tân binh của giải Ngoại hạng đều “như cá gặp nước”, không giống như các trường hợp của Shevchenko, Di Maria trước đây.

Tức là giải Ngoại hạng không khó như người ta tưởng mặc dù ai cũng thấy tính cạnh tranh thì chẳng nơi nào bằng. Kết quả thi đấu kém cỏi của những đại diện bóng đá Anh ở Champions League gần đây còn củng cố thêm giả thuyết này.

Mà nào đâu chỉ có cầu thủ. Michael Laundrup đến Swansea mùa đầu tiên đã có danh hiệu lịch sử là Cúp Liên đoàn. Cả Pochettino và Ronald Koeman đều đưa Southampton đến các vị trí cao nhất lịch sử CLB ngay mùa đầu tiên tới Anh làm việc. Ở mức cao hơn, Roberto Mancini, Jose Mourinho, Rafa Benitez, Manuel Pellegrini  đều có chiến tích ngay năm đầu tiên và ở thời điểm hiện tại, người ta thấy West Ham đã hoàn toàn khác với Slaven Bilic.

Khi mà chủ yếu các HLV tại giải Ngoại hạng đều là người nước ngoài thì việc không người này, người kia có thành công cũng là điều đương nhiên, nhưng cũng có phân tích cho thấy làm HLV tại Anh… không khó, chỉ cần áp dụng tư duy chiến thuật hiện đại thì sẽ tạo ra sự thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần “làm mới” một chút thì sẽ có kết quả mới. Đây hoàn toàn không phải là điều dễ làm nếu đến các giải đấu nặng tính chiến thuật như Serie A hay Bundesliga.

Tóm lại, chất lượng của giải Ngoại hạng cần phải nhìn dưới nhiều góc độ: được tâng bốc quá mức bởi giới truyền thông hay do đồng tiền tạo nên tính cạnh tranh. Cứ nhìn cái cảnh Mourinho bị “săn đuổi” thì biết, dù ông là người không ai có thể so bì về thành tích trong khoảng thời gian làm việc cho Chelsea.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục