HLV Vũ Hồng Việt :“Tôi đang gặp rất nhiều áp lực”

Nhận thất bại thứ 4 liên tiếp tại LS V-League, chiếc ghế của HLV Vũ Hồng Việt tại Quảng Nam đang bị lung lay dữ dội.

HLV Vũ Hồng Việt động viên học trò sau trận đấu. Ảnh: VIẾT ĐỊNH
HLV Vũ Hồng Việt động viên học trò sau trận đấu. Ảnh: VIẾT ĐỊNH

Sau 3 trận thua trước đó, CLB Quảng Nam trở về sân nhà Tam Kỳ tiếp đón Viettel tại vòng 7 với mục tiêu không có gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Thế nhưng trong bối cảnh lực lượng gặp nhiều tổn thất vì chấn thương, hàng phòng ngự với bộ đôi trung vệ nội gồm Duy Khánh và Mạnh Toàn tiếp tục đem lại nỗi lo cho HLV Vũ Hồng Việt.

Chơi không tệ trong khoảng 30 phút đầu tiên ở cuộc tiếp đón Viettel, nhưng một thoáng mất tập trung của hàng thủ đã khiến họ trả giá với tình huống để Caique thoải mái đánh đầu cận thành để giúp đội khách vươn lên dẫn trước.

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian thi đấu còn lại, hàng thủ Quảng Nam còn để CLB Viettel 2 lần nữa đưa bóng vào lưới Văn Cường do công Bruno và Hoàng Đức, qua đó giúp Viettel giành thắng lợi tỉ số 3-0.

HLV Vũ Hồng Việt thất vọng :“Tôi không nghĩ đội chúng tôi thua một trận đậm như vậy. Hiệp 1 đội Quảng Nam chơi tốt, tiếp cận trận đấu tốt. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Hàng thủ Quảng Nam lại mắc sai lầm, chơi thiếu tập trung, điều này xảy ra ở rất nhiều trận mà tôi vẫn chưa khắc phục được. Họ để thua những bàn thua sơ đẳng, qua đó dẫn tinh thần thi đấu của toàn đội đi xuống”.

HLV Vũ Hồng Việt :“Tôi đang gặp rất nhiều áp lực” ảnh 1 Thua trận này ghế HLV trưởng của ông Hồng Việt đang bị lung lay.
Thất bại trước CLB Viettel là trận thua thứ 4 liên tiếp của HLV Vũ Hồng Việt, vì vậy, áp lực đặt lên vai nhà cầm quân trẻ này là không thể tránh khỏi: “Với tình hình đội thi đấu bết bát, chúng tôi xếp ở cuối bảng xếp hạng nên áp lực đang đè rất nặng lên tôi.”

Không thể cải thiện vị trí sau vòng 7, nhiều khả năng chiếc ghế trưởng tại CLB Quảng Nam sẽ có những biến động trong vài ngày tới.

Trong khi đó, sau 3 trận đấu có kết quả không tốt, HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra rất hài lòng về màn thể hiện của các học trò, đặc biệt là màn thể hiện của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc, hay sự trở lại quan trọng bên hành lang cánh phải của tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng.

Tại vòng 8 LS V-League 2020, CLB Quảng Nam tiếp tục sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà Tam Kỳ, còn Viettel chạm trán Hà Nội FC vào ngày 5-7.

Tin cùng chuyên mục