HLV Trần Văn Sỹ được ngành TDTT Thanh Hóa trao thưởng SEA Games 32

Các HLV, VĐV của thể thao Thanh Hóa tham dự SEA Games 32 đạt thành tích huy chương đã được địa phương gặp mặt trao thưởng.
HLV Trần Văn Sỹ và các HLV của thể thao Thanh Hóa đã được khen thưởng với kết quả đạt được tại SEA Games 32. Ảnh: MẠNH CƯỜNG.BTH
HLV Trần Văn Sỹ và các HLV của thể thao Thanh Hóa đã được khen thưởng với kết quả đạt được tại SEA Games 32. Ảnh: MẠNH CƯỜNG.BTH

Khép lại SEA Games 32, thể thao Thanh Hóa nói riêng đã đạt được 7 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ qua đó đóng góp chung vào thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam. Ở kỳ SEA Games 32, đơn vị này đã đóng góp 4 HLV cùng 20 tuyển thủ quốc gia tham gia tranh tài ở 14 môn thể thao của Đại hội.

Các kết quả HCV của thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 32 do công của Hoàng Thị Tình (judo), Lê Thị Hiền (vovinam), Đặng Thị Linh (vật), Trương Thị Thương (karate) và Cao Thị Duyên (lặn). Cá nhân tuyển thủ Cao Thị Duyên đã giành được 3 HCV, 2 HCB, phá 2 kỷ lục SEA Games và đây là một trong những tuyển thủ thể thao Thanh Hóa có kết quả nổi bật nhất.

Sau SEA Games 32, câu chuyện về sự vượt khó của Cao Thị Duyên cũng như những hình ảnh về căn nhà đơn sơ của cô tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) khiến nhiều người xúc động. Cao Thị Duyên đã thay mặt các tuyển thủ của thể thao Thanh Hóa chia sẻ cảm xúc của mình tại buổi tuyên dương này và bày tỏ sự quyết tâm phấn đấu tập luyện để tiếp tục tham dự các giải thi đấu giành thành tích cao nhất cho thể thao quê hương cũng như thể thao Việt Nam.

Với đội ngũ các HLV, thể thao Thanh Hóa đóng góp HLV Phạm Tuấn Anh (lặn), Nguyễn Văn Hùng (pencak silat), Trần Văn Sỹ (điền kinh), Phạm Hữu Châu (kun botakor) tham gia Đoàn thể thao Việt Nam.

Trong số này, HLV Trần Văn Sỹ là người trực tiếp huấn luyện tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh ở đội tuyển quốc gia và cùng nữ tuyển thủ này giành được nhiều thành tích HCV trong các kỳ SEA Games gần đây. Ở SEA Games 31, Nguyễn Thị Oanh giành được 3 HCV và là 1 trong 4 tuyển thủ được bầu chọn xuất sắc nhất Đại hội. Ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh giành được 4 HCV và đây cũng là kết quả huy chương lịch sử cho một cá nhân tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự một kỳ Đại hội thể thao khu vực. Nguyễn Thị Oanh hiện đang là HLV kiêm VĐV điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang.

Ở buổi lễ, UBND tỉnh Thanh Hóa tặng thưởng mỗi thành tích HCV là 30 triệu đồng, mỗi HCB là 20 triệu đồng và mỗi HCĐ là 10 triệu đồng. Với cá nhân tuyển thủ Cao Thị Duyên, cô đã được sự ủng hộ từ một số nguồn xã hội hóa và được tặng 200 triệu đồng qua đó hỗ trợ gia đình xây nhà. Trước đó, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa cùng UBND huyện Cẩm Thủy đã tặng cho gia đình Cao Thị Duyên số tiền 50 triệu đồng của mỗi đơn vị.

Tin cùng chuyên mục