HLV Park Hang-seo sẽ chọn Thái Lan hay Indonesia?

Một ngày sau trận đấu với đội tuyển Singapore, các cầu thủ Việt Nam đã lên đường di chuyển về nước vào tối 31-12. Không có ngày nghỉ nào, chiều 1-1-2023, HLV Park Hang-seo cùng các học trò tiếp tục trở ra sân tập để chuẩn bị cho cuộc so tài với đội tuyển Myanmar vào ngày 3-1-2023.
Cơ hội vào bán kết với ngôi đầu bảng trong tầm tay các cầu thủ Việt Nam
Cơ hội vào bán kết với ngôi đầu bảng trong tầm tay các cầu thủ Việt Nam

Trận gặp đội tuyển Myanmar cũng là trận đấu đầu tiên trong năm mới của đội tuyển Việt Nam. Trận này, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa cũng đạt yêu cầu giành vé vào vòng bán kết mà không phải bận tâm đến kết quả của trận còn lại giữa Malaysia và Singapore. Trong trường hợp Việt Nam thua Myanmar, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ vào bán kết nếu như Singapore thắng Malaysia. Nhìn chung, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam rất rộng, họ chỉ bị loại trong trường hợp thua đậm Myanmar cùng tỷ số bất lợi ở trận Singapore – Malaysia (hòa hoặc Malaysia thắng đậm), khi ấy hiệu số bàn thắng bại sẽ đóng vai trò quyết định.

Bàn vậy để thấy khả năng bị loại của đội tuyển Việt Nam rất thấp, nhất là các các cầu thủ Myanmar vốn không phải là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Một câu hỏi là trận Việt Nam – Myanmar sẽ là trận sau cùng của vòng đấu bảng, khi ấy ông Park Hang-seo sẽ rất thuận lợi trong việc lựa chọn đối thủ cho vòng bán kết là “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan hay Indonesia, đội bóng đang nỗ lực lách qua Việt Nam và Thái Lan để giành ngôi số 1 Đông Nam Á? Cục diện ở bảng B đang khá thuận lợi cho Thái Lan (7 điểm) khi tiếp Campuchia (6 điểm), trong khi Indonesia (7 điểm) gặp Philippines (3 điểm).

Đoàn Văn Hậu bị "cất" trên ghế dự bị ở trận gặp Singapore, hậu vệ này vẫn là "quân bài" chủ lực của HLV Park Hang-seo

Đoàn Văn Hậu bị "cất" trên ghế dự bị ở trận gặp Singapore, hậu vệ này vẫn là "quân bài" chủ lực của HLV Park Hang-seo

Thực sự thì tương quan các đội ở khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây dần tạo nhiều khoảng cách. Riêng ở bảng B, Việt Nam quá mạnh so với phần còn lại và nếu ví AFF Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu từ vòng bán kết cũng chẳng sai. Thái Lan hay Indonesia đều tiềm ẩn nhiều thử thách chờ đợi thầy trò đội tuyển Việt Nam. Bởi Thái Lan dù gì cũng đang là đương kim vô địch, còn Indonesia đang mạnh lên từ ngày trong 4 năm qua. Vì thế, gặp Thái Lan hay Indonesia ở bán kết với đội tuyển Việt Nam lúc này không còn quan trọng ở việc lựa chọn. Để lấy lại Cúp vô địch thì phải vượt qua cả hai đối thủ này.

Hãy chờ xem những tính toán của ông Park Hang-seo trong các trận đấu tới, từ cách xoay chuyển đội hình cho đến việc tung những “miếng đánh” bất ngờ kể từ vòng bán kết.

Tin cùng chuyên mục