HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở lại làm HLV trưởng đội Ngân hàng Công thương trong 5 năm

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương đã đạt được thỏa thuận để ký hợp đồng với ông Nguyễn Tuấn Kiệt đảm trách vai trò HLV trưởng từ năm 2024.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là HLV trưởng đội nữ Ngân hàng Công thương từ năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là HLV trưởng đội nữ Ngân hàng Công thương từ năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 2-1, đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ-đầu tư Vietin (đơn vị chủ quản đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương) chính thức cùng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ký bản hợp đồng làm việc qua đó giao nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng cho ông Kiệt. Nguồn tin của SGGP cho biết, bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi và cho biết “tôi đã kết thúc hợp đồng làm việc với đơn vị cũ Quảng Ninh khi hết năm 2023 và sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi có được thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của mình tại đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương”.

Đây là lần thứ 2, ông Kiệt làm HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương. Trước đây, HLV này từng là HLV trưởng của đội bóng trên nhưng kết thúc hợp đồng làm việc năm 2021 rồi chuyển tới dẫn dắt đội nữ Quảng Ninh.

Tại giai đoạn trước, trong thời gian ông Nguyễn Tuấn Kiệt làm việc, đội nữ Ngân hàng Công thương có những kết quả khích lệ như vô địch quốc gia năm 2016. Các năm từ 2017 tới 2020 lọt vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Năm 2019 là lần gần nhất đội bóng vào chung kết giải vô địch quốc gia (sau đó giữ vị trí á quân).

Từ năm 2021 tới 2023, đội Ngân hàng Công thương thay đổi đáng kể thành viên ban huấn luyện. Năm 2021, HLV Lê Văn Dũng được giao trọng trách HLV trưởng đội bóng. Tuy nhiên trước khi dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021, HLV Phạm Thị Kim Huệ bất ngờ được giao nhiệm vụ làm HLV trưởng thay ông Dũng. Dù trước đó, nữ HLV này từng được cho là sẽ tới đội bóng chuyền Vĩnh Phúc nhưng phút cuối thay đổi quyết định. Năm 2023, đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương tiếp tục thay HLV trưởng, giao nhiệm vụ cho HLV Nguyễn Duy Quang và HLV Phạm Thị Kim Huệ tham gia ban huấn luyện. Chuẩn bị vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội bóng thay HLV trưởng và mời ông Lê Văn Dũng trở lại vai trò này, ông Nguyễn Duy Quang tham gia ban huấn luyện. Khép lại giải vô địch quốc gia 2023, ông Lê Văn Dũng và đội nữ Ngân hàng Công thương trụ hạng thời đứng hạng 5 chung cuộc.

Với việc ông Nguyễn Tuấn Kiệt được mời về làm HLV trưởng, được biết đội bóng này sẽ có bố trí công việc đối với HLV Lê Văn Dũng. Trong năm 2023, đội Ngân hàng Công thương đã có các cầu thủ được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Ninh Anh, Nguyễn Phương Quỳnh.

Hiện lúc này, đội nữ Quảng Ninh đang tìm các phương án thuê HLV trưởng trước khi dự giải vô địch quốc gia 2024.

Tin cùng chuyên mục