Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng:
Trước khi HLV Nguyễn Hữu Thắng được ký hợp đồng chính thức là HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, phóng viên SGGP Thể thao đã có trao đổi với Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng về sự lựa chọn nhân sự này…

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng. Ảnh: Quang Thắng
* Sau một thời gian thuê HLV ngoại, bây giờ bóng đá Việt Nam trở lại với HLV nội. Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chờ đợi gì trong sự đổi mới này?
- Ông Vương Bích Thắng: Chúng tôi chấp nhận HLV Nguyễn Hữu Thắng vì đây là một HLV quốc nội. HLV này là người hiểu về cầu thủ, biết họ cũng như từng có kinh nghiệm huấn luyện tại V-League (các CLB Hà Nội T&T, SLNA). Hữu Thắng đã tham gia huấn luyện đội bóng đá trẻ quốc gia. Yếu tố quan trọng nữa, một HLV nội sẽ là người hiểu được cầu thủ nội nên nắm tâm lý, lối sống và dễ gần VĐV hơn. Anh Thắng là HLV trẻ về tuổi đời nhưng sự quyết tâm, nhiệt huyết làm việc rất lớn. Đây là HLV có trình độ nên tân HLV sẽ xây dựng đội bóng có lối chơi phù hợp, đạt kết quả.
* Khi thuê HLV là người Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức từng mạnh mẽ rằng chỉ tiêu phải là giành HCV SEA Games 2017. Với Tổng cục TDTT, tiêu chí như vậy đã phải là một bước để bóng đá Việt Nam nói chung phát triển hơn?
- Quyết tâm của lãnh đạo VFF luôn hướng bóng đá nước nhà có thành tích cao nhất. Môn bóng đá chúng ta đang kỳ vọng HCV SEA Games. Người hâm mộ cũng rất muốn kết quả đó. Trong ký kết làm việc, giao chỉ tiêu để HLV và cầu thủ phấn đấu. Mục tiêu đề ra và tất cả cùng quyết tâm nỗ lực. Trên hết, HLV có sự ủng hộ của Tổng cục TDTT và VFF. Trong bóng đá, ngoài chuyên môn, yếu tố may mắn cũng mang lại thành công. Hiện tại, bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng nên có cơ sở để tin tưởng.
* Theo ông, hợp đồng của ông Hữu Thắng, trước mắt, thời hạn 2 năm liệu có ít thời gian?
- Với 2 năm là phù hợp. Đây là thời gian không quá ngắn. Sau 2 năm, nếu HLV Hữu Thắng đạt được hiệu quả, thay đổi tích cực với ĐTQG thì tất nhiên việc triển hạn hợp đồng sẽ có. Sau 2 năm, nếu HLV không phù hợp thì chúng ta có thể tìm một người khác thay đổi. Khi đã đặt niềm tin vào HLV Hữu Thắng, nghĩa là ngành thể thao tin tưởng.
* Bóng đá nam là một môn thể thao như nhiều môn khác của thể thao Việt Nam. Việc chọn HLV trưởng nên chăng cần lộ trình phù hợp dài lâu thay vì khi không đạt kết quả huy chương thì chúng ta sa thải ngay?
- Tôi đánh giá, HLV Hữu Thắng là lựa chọn phù hợp. Khi xem xét để ra quyết định người HLV sẽ tiếp tục được ra hạn hợp đồng hay bị thay thế thì ban chuyên môn đều đánh giá người ấy phù hợp với đội tuyển hay không. Chắc chắn, không nhất thiết, đội bóng phải đạt được thành tích cao nhất thì HLV mới không bị sa thải. Đây là môn tập thể và còn dựa vào đánh giá chuyên môn qua VĐV nữa. Chúng ta hiểu, qua một quá trình làm việc, các cơ quan chuyên môn của VFF hoàn toàn có thể đóng góp ý kiến và HLV nên xem xét ghi nhận tiếp thu hay vẫn bảo thủ không thay đổi. Qua từng giai đoạn, chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong lựa chọn HLV môn bóng đá. Dù vậy, bản thân HLV cũng phải tạo ra niềm tin với những nhà chuyên môn đồng thời nếu thi đấu cứ bết bát thì đúng là không thể không sa thải.
MINH CHIẾN (thực hiện)
Con số
2 Theo bản hợp đồng sẽ được ký kết chiều nay, VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ “kết duyên” với nhau trong thời hạn 2 năm, với các nhiệm vụ đặt ra là lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017.
2 Nguyễn Hữu Thắng là 1 trong 2 người đã từng đoạt chức vô địch quốc gia cả với tư cách cầu thủ lẫn tư cách HLV (cùng với Lê Huỳnh Đức).
2 Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Nguyễn Hữu Thắng đã từng dẫn dắt 2 CLB là: Hà Nội T&T (lượt về V-League 2009) và SLNA (từ năm 2010 đến hết năm 2014).
3 Trong sự nghiệp cầm quân của mình, tính đến nay HLV Hữu Thắng đã giành được 3 chiếc Cúp vô địch. Đó là Cúp vô địch V-League (năm 2011), Cúp quốc gia (năm 2010) và Siêu Cúp quốc gia (năm 2011).
5 Tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chọn xong 5 trợ lý cho mình. Đó là các ông: Lư Đình Tuấn, Đào Quang Hùng, Dương Minh Ninh, Võ Văn Hạnh và Trần Hùng Cường (trợ lý ngôn ngữ).
8 Với việc đồng ý dẫn dắt ĐT Việt Nam và ĐT U.23 Việt Nam kể từ ngày hôm nay 3-3-2016, cựu trung vệ xứ Nghệ đã trở thành HLV nội thứ 8 trong lịch sử bóng đá Việt Nam, sau các ông: Vũ Văn Tư, Nguyễn Sỹ Hiển, Trần Duy Long, Trần Văn Khánh, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Phúc.
44 Nguyễn Hữu Thắng đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng ĐT Việt Nam vào năm 2016 tức là khi 44 tuổi (Hữu Thắng sinh năm 1972).
133 Tổng cộng, Nguyễn Hữu Thắng đã có 133 trận cầm quân ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (13 trận dẫn dắt Hà Nội T&T, 120 trận dẫn dắt SLNA) với kết quả khá tốt: thắng 60 trận, hòa 43 trận, thua 30 trận.

HLV Hữu Thắng giúp SLNA đoạt Siêu cúp Quốc Gia năm 2011 Ảnh: T.L
PHẠM QUANG