HLV Hữu Thắng được toàn quyền quyết định chuyên môn

>> HLV Hữu Thắng ký hợp đồng 2 năm với VFF

* Khi ông chấp nhận làm HLV trưởng ĐTQG và đội U.22, ông thấy áp lực lớn như thế nào. Đồng thời, chỉ tiêu giành vàng ở SEA Games 2017 có quá nặng nề với mình không?

- Tôi cho rằng áp lực là điều tốt cho bản thân để mình cố gắng hơn nữa. Áp lực cũng là điều mà nhiều HLV khi đảm nhiệm đều biết. Nhiệm vụ giành HCV môn bóng đá SEA Games 2017 mà Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, VFF giao là chỉ tiêu để hướng tới. Ở góc độ cá nhân một người dân, tôi luôn muốn bóng đá mình làm được điều gì đấy, nhất là vô địch SEA Games mang vinh quang về cho nước nhà. Xuất phát điểm của tôi cũng từ VĐV rồi trưởng thành huấn luyện và được VFF tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, tôi muốn mình có đóng góp cho điều ấy. Tôi và các cầu thủ, ban huấn luyện sẽ nỗ lực làm được tốt nhất.

Ảnh: Minh Hoàng

* Trong bản hợp đồng ký kết với VFF, ông có đưa ra yêu cầu gì cho mình?

- Chúng tôi đã làm việc rất cởi mở, thẳng thắn. Tôi đưa ra yêu cầu về chuyên môn mình toàn quyền quyết định. Cả trong công tác nhân sự. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về kết quả của đội bóng. Từng thành viên trong đội bóng do tôi huấn luyện sẽ do tôi lựa chọn vì thế chắc chắn sẽ không có tác động nào từ bên ngoài rằng phải ưu ái chọn cầu thủ CLB này hay CLB khác. Tôi là người sẽ chịu trách nhiệm trước 90 triệu người hâm mộ nước nhà về thành tích.

* Là người trưởng thành từ vị trí trung vệ, lần này, ông làm HLV trưởng đội tuyển sẽ hướng đội bóng chơi theo lối đá như thế nào?

- Tôi và ban huấn luyện sẽ 100% chọn lối đá phù hợp cho cầu thủ Việt Nam. Đó là phải kiểm soát được bóng. Chúng ta sẽ chơi bóng ngắn, trung bình, cầu thủ chịu được áp lực từ đối phương nhưng sẽ biết phản công hiệu quả.

MINH CHIẾN (ghi)

***

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao Hữu Thắng

Sự kiện VFF chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Hữu Thắng làm HLV trưởng mới của ĐT Việt Nam đã thu hút khá nhiều sự chú ý của giới truyền thông khu vực, trong đó đặc biệt là Thái Lan.

Tờ Thai Rath đánh giá cao năng lực của tân HLV ĐT Việt Nam: “Hữu Thắng là một cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam và đã gặt hái khá nhiều thành công trên cương vị HLV. Kinh nghiệm dẫn dắt các CLB Hà Nội T&T và SLNA sẽ giúp ông hoàn thành tốt vai trò mới ở ĐTQG. Hy vọng rằng cuộc so tài giữa Hữu Thắng và Kiatisak khi Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau trong thời gian tới sẽ diễn ra thú vị và đầy hấp dẫn.

Còn nhật báo hàng đầu Bangkok Post thì cho rằng VFF đã có sự lựa chọn chính xác khi bổ nhiệm 1 HLV nội như Nguyễn Hữu Thắng. Bangkok Post cũng tin rằng cũng giống như Kiatisak, kinh nghiệm khi còn là cầu thủ sẽ giúp ích rất nhiều cho Nguyễn Hữu Thắng trong vai trò mới: HLV trưởng ĐTQG và U.23 Việt Nam.

Trong khi đó, tờ Siam Sport lại bày tỏ sự lo ngại khi ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi một trung vệ có lối chơi "chém đinh chặt sắt" như Hữu Thắng khi còn thi đấu“Hữu Thắng xuất thân là một trung vệ và nổi tiếng với lối đá rắn. Các đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông chắc cũng sẽ có thiên hướng như vậy. Ông ấy có thể khiến các đội tuyển khác trong khu vực phải e ngại, giống như cách HLV Miura đã áp dụng cho ĐT Việt Nam khi đối đầu với ĐT Thái Lan ở lượt đi vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Quang Phạm

Mục tiêu chung kết AFF Cup 2016

Một trong những thắc mắc về hợp đồng của ông Thắng trong ngày ông ra mắt chiều 3-3 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở vai trò là HLV ĐTQG và U.23 quốc gia rằng mức lương có đúng con số như báo giới thông tin trước đó? Đại diện VFF và ông Thắng đều khẳng định tất cả đều quyết tâm làm việc và những vấn đề về công việc đã được đôi bên bàn thảo kỹ. HLV Hữu Thắng đảm nhiệm vị trí HLV trưởng không phải vì mức tiền lương lớn mà vì trách nhiệm, danh dự của người làm nghề…

Ông Thắng đã chính thức trở thành người có quyền quyết định cao nhất trên con thuyền mang tên đội tuyển bóng đá Việt Nam. Hợp đồng của ông Hữu Thắng trước mắt được VFF ký 2 năm kéo dài từ 2016 tới hết 2017. Mục tiêu quan trọng dành cho ông Thắng khi làm HLV trưởng chính là đưa đội tuyển quốc gia vào chung kết AFF Cup 2016 và năm 2017 phấn đấu đưa đội U.22 nam giành HCV (tại SEA Games 2017 ở Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á quyết định giới hạn tuổi dành cho bóng đá nam là U.22).

“Áp lực là một phần của công việc và cũng tất yếu trong bóng đá. Với tất cả nỗ lực của bản thân, tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình. Áp lực cũng là tốt để mình phấn đấu trong công việc, làm tốt hơn điều đề ra”, ông Thắng chia sẻ. Ông Thắng là HLV còn trẻ tuổi đời (sinh năm 1971) nhưng đã có nhiều kinh nghiệm huấn luyện cấp CLB (từng huấn luyện Hà Nội T&T, SLNA tại V-League). Ngoài ra, ông có chứng chỉ chuyên môn bằng A của AFC về huấn luyện. Hiện đang theo học khóa HLV chuyên nghiệp của AFC. Trước mắt, ông Thắng sẽ có màn ra mắt trong 2 trận còn lại của ĐTQG tại vòng loại World Cup 2018 trong các ngày 24-3 và 29-3 gặp đối thủ Đài Loan (TQ) và Iraq.

NGUYỄN ĐÌNH

Tin cùng chuyên mục