HLV Enrique đánh tiếng cho Tottenham

Nằm trong bảng danh sách ứng viên thay thế Antonio Conte tại Tottenham, HLV Luis Enrique mới đây cũng lên tiếng xác nhận sẵn sàng cho thách thức dẫn dắt một đội bóng lớn tại Premier League. Nhưng nhà cầm quân của của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng ông chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ cấp CLB.
HLV Luis Enrique xác nhận sẵn sàng dẫn dắt một đội bóng lớn tại Premier League.
HLV Luis Enrique xác nhận sẵn sàng dẫn dắt một đội bóng lớn tại Premier League.

Luis Enrique, người đã thất nghiệp kể từ khi chia tay tuyển Tây Ban Nha sau khi La Roja bị loại sớm ở World Cup 2022. Vị chiến lược gia 52 tuổi này hiện đang được liên hệ với Tottenham sau sự ra đi của HLV Conte trong tuần này. “Tôi theo dõi Premier League trên hết vì tôi muốn đến Anh làm việc”, Enrique nói trên đài phát thanh Cadena Ser hôm thứ tư. “Nhưng không có nghĩa là tôi sẵn sàng đến bất kỳ đâu, mong muốn của tôi là được làm việc ở một đội có thể làm những điều quan trọng. Tôi thực sự không quá kỳ vọng vì có rất nhiều ứng cử viên muốn làm việc ở những đội bóng lớn tại đây”. Các nguồn tin cho rằng cựu HLV của Bayern Munich, Julian Nagelsmann cũng được các quan chức cấp cao tại Tottenham xác định là một trong những ứng cử viên tiềm năng.

Cựu HLV của Barca, người đã giành “cú ăn ba” vô địch Champions League, La Liga và cúp Nhà Vua ngay trong mùa giải đầu tiên ở sân Camp Nou, cũng nói thêm rằng ông không vội trở lại công việc huấn luyện. HLV Enrique cũng phủ nhận những đồn đoán rằng đã được mời vào chiếc ghế còn trống ở tuyển Brazil, nhưng không loại trừ việc đảm nhận một vai trò khác ở đội tuyển quốc gia: “Có một số đội tuyển quốc gia đang tìm kiếm một huấn luyện viên. Tôi không nghĩ mình có đủ tư cách để dẫn dắt một đội tuyển quốc gia như Brazil. Không ai từ Brazil liên hệ với tôi. Tôi đã nhận được lời đề nghị từ các đội tuyển quốc gia nhưng phải là một đội tuyển quốc gia rất, rất mạnh thì tôi mới nhận lời. Tôi vẫn chưa nhận bất kỳ lời đề nghị nào từ CLB. Tôi sẽ đến một đội có thực lực và tham vọng. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không làm việc ở Tây Ban Nha”.

Sau chiến công giành cú ăn 3 mùa 2014-2015, HLV Enrique tiếp tục vô địch La Liga sau đó một năm và giành thêm 2 cúp Nhà Vua. Trước đó, khởi đầu công tác huấn luyện của cựu tiền vệ này không nhiều ấn tượng tại Celta Vigo và AS Roma.

Tin cùng chuyên mục