HLV của Nhật Bản mong mỏi đối đầu với đồng nghiệp Philippe Troussier

Nhà cầm quân Hajime Moriyasu của Nhật Bản từng tiết lộ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về ước mơ được đối đầu với HLV Philippe Troussier. Và nguyện vọng của Moriyasu sắp trở thành hiện thực, khi ông cùng “đàn anh” bên phía đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận ra quân vòng bảng Asian Cup 2023 vào ngày 14-10 tới.

HLV Moriyasu quyết tâm cùng Nhật Bản đăng quang ở Asian Cup 2023.
HLV Moriyasu quyết tâm cùng Nhật Bản đăng quang ở Asian Cup 2023.

Asian Cup 2023 không chỉ hội tụ các cầu thủ xuất sắc của bóng đá châu lục, mà còn có những bộ óc chiến thuật vĩ đại trên khắp thế giới để dẫn dắt 24 đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết.

Trong bài giới thiệu về bốn nhà cầm quân ở bảng D, bảng đấu có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam, truyền thông của AFC nhận xét: “Nhật Bản vẫn cho thấy sự ổn định của mình”. Từ kỳ Asian Cup gần nhất vào năm 2019, các nhà á quân của giải đấu là một trong 2 đội không thay đổi HLV trưởng. Chiến lược gia Moriyasu đã bước vào năm thứ năm trong nhiệm kỳ dẫn dắt “Samurai Xanh” (biệt danh của Nhật Bản).

AFC nhấn mạnh: “Ở bảng đấu này, chiến lược gia 55 tuổi của Nhật Bản không phải là cựu binh duy nhất từng huấn luyện một đội bóng tham dự Asian Cup. Moriyasu sẽ mở đầu mùa giải 2023 bằng việc chống lại HLV mà ông ấy mơ ước được đối đầu, đó là chiến lược gia Troussier của đội tuyển Việt Nam. Ông Troussier từng dẫn dắt Nhật Bản chạm đến đỉnh vinh quang Asian Cup 2000. Nhà cầm quân này cũng dẫn dắt Qatar tham dự giải đấu này sau đó bốn năm”.

AFC nhắc lại hành trình ngồi vào “ghế nóng” ở đội tuyển Việt Nam của HLV Troussier từ tháng 3-2023, để thay thế đồng nghiệp Park Hang-seo, nhà cầm quân có thời gian cống hiến lâu nhất cho đội tuyển quốc gia của nước này, trong đó có thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Thời điểm HLV Troussier đưa Nhật Bản lên ngôi ở Asian Cup 2023, ông Moriyasu còn là cầu thủ và đang khoác áo Sanfrecce Hiroshima tham dự J-League. Nhưng trước đó tám năm, Moriyasu đã cùng đội bóng xứ Phù Tang lên ngôi ở Asian Cup 1992, danh hiệu cấp châu lục đầu tiên của họ.

z4897738476439_966277c60912fcc89aefed9b7bceef0d.jpg
Truyền thông AFC dành những lời tôn trọng đến HLV Troussier.

HLV Moriyasu tiếp quản Nhật Bản từ tháng 7-2018, sau khi “đàn anh” Akira Nishino từ chức hậu World Cup 2018. Sau đó, ông đưa “Samurai Xanh” đoạt ngôi á quân Asian Cup 2019 và lọt vào vòng 16 World Cup 2022. Mục tiêu của HLV Moriyasu cùng các tuyển thủ Nhật Bản chắc chắn là giải “cơn khát” danh hiệu Asian Cup sau 13 năm chờ đợi.

Trong khi đó, AFC viết về HLV của Indonesia: “Khi HLV Park Hang-seo đã chia tay với bóng đá Việt Nam, thì sẽ có một đại diện khác của Hàn Quốc ở bảng D là Shin Tae-yong. Nhà cầm quân này đã đưa Indonesia trở lại Asian Cup kể từ năm 2007. Ông Shin nắm quyền ở đội bóng xứ Vạn đảo từ năm 2020, và đây là kỳ Asian Cup đầu tiên của nhà cầm quân 53 tuổi trên cương vị huấn luyện viên. Ông Shin từng khoác áo Hàn Quốc tham dự Asian Cup 1996 với tư cách cầu thủ”.

Còn HLV Jesus Casas của Iraq được AFC xem là một ẩn số, bởi sự nghiệp huấn luyện của ông chỉ trải qua các đội bóng hạng dưới của Tây Ban Nha, sau đó làm trợ lý cho HLV nổi tiếng Luis Enrique. “Nhưng trong 12 tháng, anh ấy đã thay đổi đáng kể diện mạo của Iraq, mở ra hy vọng về một giải đấu thành công như cách mà thế hệ đi trước từng đăng quang ở Asian Cup 2007”, AFC viết.

Tin cùng chuyên mục