Hậu vệ Thúy Nga không phải phẫu thuật

Tin vui đã đến với hậu vệ của đội Thái Nguyên cũng như HLV Mai Đức Chung khi kết quả kiểm tra chấn thương của Thúy Nga vào ngày 17-5 đã xác định không đến mức nặng để phải phẫu thuật.
Thúy Nga chỉ cần tập phục hồi chứ không phải phẫu thuật như những lo ngại ban đầu
Thúy Nga chỉ cần tập phục hồi chứ không phải phẫu thuật như những lo ngại ban đầu

Theo kết quả kiểm tra sáng nay tại bệnh viện quốc tế Vinmec, trung vệ Trần Thị Thúy Nga (đội tuyển nữ Việt Nam) bị tổn thương dây chằng bên trong, dây chằng chè đùi trong gối phải. Với kết quả này, Thúy Nga sẽ không cần phải phẫu thuật mà chỉ cần tập phục hồi kết hợp vật lý trị liệu.

Đây có thể nói là một kết quả lạc quan đối với trung vệ, đội trưởng của đội bóng đá nữ Thái Nguyên khi trong trận chung kết với đội Myanmar, cô được thay ra vào giữa trận đấu từ một pha va chạm mạnh với cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Myanmar vào tối 15-5. Thúy Nga sau đó được đưa đi bệnh viện để băng bó và kịp trở lại sân tại lễ trao Huy chương. Cô đã được đồng đội cõng lên bục nhận HCV.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang được nghỉ phép sau khi về nước, đến cuối tuần sẽ hội quân trở lại để tiếp tục chương trình tập luyện nhằm chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023. HLV Mai Đức Chung cho biết trong quá trình tập huấn tại Đức và Ba Lan vào đầu tháng 6, đội sẽ thi đấu 4 trận giao hữu để rà soát lực lượng trước khi bay thẳng sang New Zealand tham dự ngày hội của bóng đá nữ thế giới.

Tin cùng chuyên mục