Hai đội bóng chuyền có chỉ tiêu HCB tại SEA Games 32

Hai đội bóng chuyền nam, nữ quốc gia đã có chỉ tiêu để hướng tới thi đấu SEA Games 32 năm nay tại Campuchia.
Đội bóng chuyền nữ Việt Nam từng giành HCB tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội bóng chuyền nữ Việt Nam từng giành HCB tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, phụ trách bộ môn (Tổng cục TDTT) – ông Đào Xuân Chung cho biết “các đội bóng chuyền trong nhà quốc gia năm nay đã được lựa chọn thời điểm tập trung phù hợp nhất về chuyên môn. Việc huấn luyện sẽ theo giáo án của các ban huấn luyện. Chúng ta đặt chỉ tiêu và mục tiêu tại SEA Games 32 là lọt vào chung kết và bảo vệ thành tích HCB đang có”.

Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, sau khi thi đấu môn bóng chuyền ở Quảng Ninh, các đội bóng chuyền trong nhà nam, nữ quốc gia đều lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển nam thua Indonesia và đội tuyển nữ thua đội Thái Lan và cùng giành HCB. Chỉ tiêu thành tích của bóng chuyền trong nhà Việt Nam tại SEA Games 31 đã được đảm bảo bởi trước khi dự giải này, đội nam được đề chỉ tiêu là phấn đấu vào chung kết và cố gắng có HCV trong khi đội nữ là giành được HCB.

Lúc này, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đang thi đấu và sẽ kết thúc vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bảo vệ quan điểm vẫn tiếp tục sử dụng HLV nội làm HLV trưởng đội tuyển nam, nữ trong nhà. Nhiều khả năng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và HLV Trần Đình Tiền được giao nhiệm vụ HLV trưởng các đội tuy nhiên phải khi có quyết định chính thức từ Tổng cục TDTT thì các chức danh mới thành lập.

Đã xuất hiện danh sách 18 cầu thủ nam và 18 cầu thủ nữ dự kiến được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 32. Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, đây là danh sách dự kiến và được Liên đoàn tham khảo từ HLV đồng thời gởi tới các câu lạc bộ chủ quản. Khi các câu lạc bộ chủ quản chấp nhận cho cầu thủ lên tập trung thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ gởi tới Tổng cục TDTT qua đó sẽ có quyết định cuối cùng. Nếu không có gì thay đổi, ngay sau khi vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 kết thúc tại Gia Lâm (Hà Nội), danh sách chính thức của hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ được công bố.

Tin cùng chuyên mục