Hạ võ sĩ Thái Lan, Nguyễn Văn Đương giành vé dự Olympic Tokyo 2020

Võ sĩ quyền Anh Nguyễn Văn Đương đã trở thành VĐV Việt Nam thứ 5 giành vé dự Olympic 2020 sau khi quật ngã tay đấm Thái Lan Chatchai Decha Butdee tại tứ kết vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á – Thái Bình Dương.


Nguyễn Văn Đương chính thức giành vé dự Olympic 2020. Ảnh: Nhật Anh
Nguyễn Văn Đương chính thức giành vé dự Olympic 2020. Ảnh: Nhật Anh

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng Nguyễn Văn Đương đã xuất sắc hạ gục tay đấm Chatchai Decha Butdee của Thái Lan chỉ sau 30 giây, qua đó giành quyền vào bán kết chính thức có được tấm vé đến Tokyo dự Olympic 2020, bởi ở hạng cân 57kg nam này sẽ có 6 tấm vé Olympic 2020 được trao cho các võ sĩ.

Chiến thắng ấn tượng đã gúp Nguyễn Văn Đương có màn phục thù thành công trước Chatchai Decha Butdee, bởi trước đó, trong trận chung kết hạng cân 57kg nam tại SEA Games 30 trên đất Philippines hồi năm ngoái, võ sĩ của Việt Nam đã thất bại trước tay đấm của Thái Lan.

Hạ võ sĩ Thái Lan, Nguyễn Văn Đương giành vé dự Olympic Tokyo 2020 ảnh 1 Nguyễn Văn Đương vui mừng khi chính thức giành vé dự Olympic 2020.
“Tôi đã thất bại trước Butdee trong trận chung kết tại SEA Games năm ngoái, vậy nên tôi rất hạnh phúc khi phục thù thành công tại đây ngày hôm nay. Điều đó càng đặc biệt hơn khi tôi cũng đã chính thức vượt qua vòng loại Olympic 2020.” Nguyễn Văn Đương chia sẻ.

Với việc giành vé dự Olympic 2020, Nguyễn Văn Đương đã trở thành VĐV thứ năm của Việt Nam chính thức có vé tới Tokyo.

Trước đó, Việt Nam đã có bốn VĐV đạt chuẩn Olympic Tokyo 2020 là: Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung). Tổng cục Thể dục Thể thao đặt chỉ tiêu giành ít nhất 20 suất tham dự Thế vận hội năm nay.

Tin cùng chuyên mục