Ngược dòng để lấy vé dự VCK xem ra là nhiệm vụ bất khả thi đối với U22 Việt Nam. Nhưng nhiệm vụ thực tế của thầy trò Lư Đình Tuấn trong trận cầu chiều nay: đánh bại Philippines để gỡ gạc chút danh dự.
Có 2 lý do để U22 Việt Nam phải lấy trọn vẹn 3 điểm trước U22 Philippines. thứ nhất, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn cần đánh bại U22 Philippines để tạo lợi thế trong cuộc đua tránh ngôi… chót bảng. thứ hai, ngoài việc gỡ gạc thể diện, U22 Việt Nam cần luồng sinh khí để đấu nốt 2 trận cuối gặp Malaysia, Hàn Quốc mà không bị rơi vào thế biến thành vật “lót đường”.
Công bằng mà nói thì Philippines mới đích thực là đội yếu nhất của bảng G. Hai trận ra quân đầu, Philippines cũng trắng tay như U22 Việt Nam, nhưng lưới của đội bóng này đã rung lên đến 13 lần. Chính vì vậy, U22 Việt Nam vẫn được đặt ở thế cửa trên so với đội bóng này, bất kể đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn đã rơi tõm từ đỉnh cao xuống mặt đất ở 2 trận vừa qua.
![]() |
Các tuyển thủ U22 có cơ hội gỡ gạc danh dự ở trận đấu với U22 Philippines. |
Không khó vẽ ra kịch bản trong trận đấu chiều nay. U22 Việt Nam sẽ phủ đầu, tấn công dồn dập như để trút hết những ưu phiền đã gặp ở 2 cuộc đụng độ với Đài Loan, Myanmar. Cái khó của U22 Việt Nam là tâm lý. Những học trò trẻ của HLV Lư Đình Tuấn hẳn không còn trạng thái “bề trên” như cái cách họ đụng độ với Đài Loan, để rồi dính đòn mã hồi thương đau đớn. Họ phải đá bằng sự cẩn trọng, cảnh giác cao độ vì chắc chắn Philippines cũng sẽ chọn lối chơi phòng ngự- phản công, giống như cái cách Đài Loạn đã hạ độc thủ U22 Việt Nam.
Cho dù đã thủng lưới 5 bàn, nhưng vị trí gác đền của Bửu Ngọc hay cặp trung vệ Xuân Anh- Tiến Duy khó có những xáo trộn. Vấn đề lúc này là hàng công của U22 Việt Nam phải đạt độ sát thương tối đa, trong khi hàng thủ không được phép mơ ngủ trước những đợt phản đòn yếu ớt của đối thủ. Một trận đấu không nhiều ý nghĩa với U22 Việt Nam, vì khả năng lội ngược dòng, cạnh tranh vé dự VCK được xem là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng U22 Việt Nam phải thắng để gỡ gạc danh dự…
Gia Minh