Giải thưởng Quả bóng vàng 2014: Giải nam sẽ không có bất ngờ

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời khen đến Ban tổ chức, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã duy trì giải thưởng trong 20 năm qua. Dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng những nỗ lực của quý báo đã kéo dài lên đến 20 lần tổ chức là một thành công rất đáng được ghi nhận.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời khen đến Ban tổ chức, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã duy trì giải thưởng trong 20 năm qua. Dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng những nỗ lực của quý báo đã kéo dài lên đến 20 lần tổ chức là một thành công rất đáng được ghi nhận.

Với giải thưởng lần này, tôi cho là quá hay. Đây chính là nguồn động viên, mục tiêu để các cầu thủ phấn đấu trong cả mùa bóng và những nỗ lực của họ sẽ được ghi nhận, tôn vinh bằng những danh hiệu của giải thưởng Quả bóng vàng. Tôi cho rằng đây là sự cổ vũ lớn lao về mặt tinh thần. Thu nhập của anh em cầu thủ lúc này khá hơn nhiều so với thời bao cấp, nhưng một thực tế là tinh thần vốn luôn là điều quý giá nhất.

Thu hút nhất vẫn là ở giải nam. Theo quan điểm của tôi thì sẽ không có bất ngờ, bởi những cầu thủ giỏi, khẳng định được giá trị của mình sẽ có tên trong tốp 3 thôi. Năm qua dù có nhiều vụ lộn xộn, nhưng nhiều cầu thủ đầu đàn ở các CLB vẫn giữ được phong độ tốt. Cần phải tách bạch rõ ràng, đừng vì cái xấu của vấn nạn tiêu cực mà kéo cả phong trào đi xuống. Các cụ thường nói “gạn đục khơi trong”, và việc cần làm trong lúc này là cổ vũ tinh thần. Chúng ta vẫn có rất nhiều cầu thủ xứng đáng được đề cử ở giải thưởng Quả bóng vàng 2014, vì tiêu chí của giải thưởng là bên cạnh những cống hiến về chuyên môn còn cả sự thể hiện về mặt đạo đức, và điều đáng mừng là chúng ta có rất nhiều gương mặt hội đủ hai tiêu chí trên.

Ở giải trẻ, năm qua cũng tranh đua hấp dẫn cả ở giải nam lẫn nữ mà nhiều người còn nói vui là “năm 2014 chính là năm của bóng đá trẻ”. Ở giải nữ, tôi chọn Lê Hoài Lương của TPHCM qua những thể hiện nổi bật trong năm qua. Còn ở giải nam, Công Phượng vốn được nhiều người thích qua lối chơi đầy cảm hứng, nhưng tôi điền tên Tuấn Anh vào lá phiếu bầu chọn của mình. Vì sao ư? Lối chơi của Phượng rất dễ bị bắt bài, vốn có thói quen cứ hay cắm đầu rê dắt bóng thì hên xui quá. Tôi tin trong tương lai, Tuấn Anh sẽ là một thủ lĩnh thực sự bởi lối chơi đa dạng và quan trọng nhất là tầm quan sát tốt.

TRẦN DUY LONG
(Nguyên Chủ tịch LĐBĐ TPHCM)

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

U23 Thái Lan tiến bộ và sự cảnh tỉnh cho U23 Việt Nam

Thất bại 0-3 trước U23 Iraq ở trận ra quân U23 Doha Cup 2023 đã phần nào hình dung về một U23 Việt Nam còn quá nhiều điểm khuyết cần được HLV Philippe Troussier điều chỉnh trước khi bước vào SEA Games 32. Nhưng đâu chỉ hàng loạt sai số được bộc lộ rất rõ, Phan Tuấn Tài cùng các đồng đội còn đối diện với sự tiến bộ vượt bậc từ các đối thủ cạnh tranh ở khu vực.