(SGGPO).- Lễ trao giải được tổ chức trang trọng vào tối 10-5 tại Nhà hát Thành phố với sự tham dự của lãnh đạo VFF, VPF, Sở VH-TT-DL TPHCM, LĐBĐ TPHCM cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá. Kết quả chung cuộc được giữ kín đến giờ chót và đã tạo ra nhiều bất ngờ và cảm xúc cho cả những người được vinh danh. Đây có thể xem là những danh hiệu bất ngờ nhất so với những lần bầu chọn trước đây bởi tính cân sức của các ứng viên mà cho đến giờ chót nhiều người vẫn chưa đoán được chủ nhân của các danh hiệu.
Mùa bóng trước, Hà Nội ACB (CLB Hà Nội ngày nay) thi đấu không thành công cũng như thành tích của đội tuyển U23 tại SEA Games 2011 không cao. Nhưng mục đích chính của giải thưởng là những thể hiện, đóng góp của các cá nhân ở CLB và đội tuyển trong suốt mùa giải.
Phạm Thành Lương tiền vệ thủ quân của CLB Hà Nội và đội tuyển U23 quốc gia đã thi đấu nỗ lực và tạo được tầm ảnh hưởng ở cấp CLB, đội tuyển U23 và cả ĐTQG nên đã nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng khi lần thứ 2 được vinh danh.
Tiền vệ Nguyễn Thành Lương và thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011
Nhận xét về Thành Lương, tiền vệ Nguyễn Minh Phương, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng năm 2010 cho biết: “Lương được bầu chọn là xứng đáng vì những cống hiến cho cả CLB lẫn ở 2 đội tuyển. Ngoài ra, tác phong ở trong lẫn ngoài sân của Lương rất tốt nên tôi nghĩ việc Lương nhận danh hiệu lần này không quá bất ngờ”.
Còn trợ lý HLV ĐTQG Phan Thanh Hùng cho rằng: “Tất cả các cầu thủ được bầu chọn lần này đều phản ánh đúng với thể hiện của họ trong mùa bóng vừa qua. Điều tôi hy vọng là từ những danh hiệu ấy, các em sẽ ý thức và phấn đấu không ngừng để xứng với những kỳ vọng của các chuyên gia đã bầu chọn cũng như niềm tin từ người hâm mộ”.
Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Quả bóng đồng thuộc về tiền đạo nhập tịch người Brazil, Huỳnh Kesley Alves (Sài Gòn FC). Ở giải thưởng cầu thủ ngoại xuất sắc, không bất ngờ khi tiền đạo người Argentina Gaston Merlo (Đà Nẵng) về nhất qua những đóng góp của anh cho CLB cũng như hai mùa liên tiếp giành danh hiệu vua phá lưới V-League. Tương tự, ở giải cầu thủ trẻ xuất sắc, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) lần thứ 2 liên tiếp được bầu chọn.
Ở giải nữ, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh lần đầu tiên được bầu chọn vào danh hiệu Quả bóng vàng. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử, vị trí thủ môn đã được vinh danh. Lần đầu tiên cách đây đúng 10 năm, khi ấy cũng thuộc về một cầu thủ của TPHCM là Kim Hồng.
* Giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Danh sách 5 cầu thủ nữ chiếm nhiều phiếu nhất: - Đặng Thị Kiều Trinh (56V, 23B, 12Đ) = 226 điểm Danh sách 5 cầu thủ nam chiếm nhiều phiếu nhất: * Các danh hiệu được công nhận: Quả bóng Vàng: Phạm Thành Lương (HN.ACB – CLB Hà Nội) |
>> Một số hình ảnh của buổi trao giải:
Nguyễn Văn Quyết đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
Bảng vàng qua 16 lần tổ chức *Lần 1, năm 1995: Quả bóng Vàng: Lê Huỳnh Đức (CATPHCM) –57 điểm *Lần 2, năm 1996: Quả bóng Vàng: Võ Hoàng Bửu (CSG) – 109 *Lần 3, năm 1997: Quả bóng Vàng: Lê Huỳnh Đức (CATPHCM) – 140 điểm *Lần 4, năm 1998: Quả bóng Vàng: Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công) – 158 điểm *Lần 5, năm 1999: Quả bóng Vàng: Trần Công Minh (Đồng Tháp) – 156 điểm *Lần 6, năm 2000: Quả bóng Vàng: Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công) – 168 điểm *Lần 7, năm 2001: Quả bóng Vàng: Võ Văn Hạnh (SLNA) *Lần 8, năm 2002: Quả bóng Vàng: Lê Huỳnh Đức (NHĐÁ) – 258 điểm *Lần 9, năm 2003: Quả bóng Vàng: Phạm Văn Quyến (SLNA) – 278 điểm Giải nữ: *Lần 10, năm 2004: Quả bóng Vàng: Lê Công Vinh (SLNA) – 274 điểm Giải nữ: *Lần 11, năm 2005: Quả bóng Vàng: Phan Văn Tài Em (GĐT.LA) – 354 điểm Giải nữ: *Lần 12, năm 2006: Quả bóng Vàng: Lê Công Vinh (TCDK.SLNA) – 347 điểm Giải nữ: Giải nữ: *Lần 14, năm 2008: Quả bóng Vàng: Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội) – 331 điểm Giải nữ: *Lần 15, năm 2009 Quả bóng Vàng: Phạm Thành Lương (Hà Nội.ACB) – 301 điểm Giải nữ: * Lần 16, năm 2010: Quả bóng Vàng: Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng) Giải nữ: |
| |
Trần Thanh- Q.Cường-T.Oanh
*****
Thông tin liên quan |