Giải hạng Nhất 2023-2024: Chờ các tuyển thủ U23 ghi điểm với HLV Hoàng Anh Tuấn

Rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam thuộc diện “quy hoạch” cho vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 đang thi đấu ở sân chơi hạng Nhất quốc gia. Vì thế, ba vòng đấu sắp tới sẽ là cơ hội để các tài năng trẻ ghi điểm quyết định với HLV Hoàng Anh Tuấn cho hy vọng được có tên trong đợt tập trung vào đầu tháng 4.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Quốc Nhật Nam (phải) quyết tâm cùng PVF vượt qua PĐ.Ninh Bình. ẢNH: VPF
Tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Quốc Nhật Nam (phải) quyết tâm cùng PVF vượt qua PĐ.Ninh Bình. ẢNH: VPF

PVF là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ U23 nhất trong chuyến tập huấn ở Tajikistan vừa qua. Song, Lê Quốc Nhật Nam, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú và cả Nguyễn Bảo Long đang trải qua hơn một đầy nỗ lực và cố gắng để bám trụ ở U23 Việt Nam. Đã vượt khó một chặng đường dài, nên chẳng ai muốn mình phải ngồi ngoài ở vòng chung kết Giải U23 châu Á sắp tới.

Trước mắt bốn tài năng trẻ này là cùng các đồng đội ở PVF (19 điểm) tiếp đón đội bóng đang xếp nửa sau bảng xếp hạng là PĐ.Ninh Bình (13 điểm). Họ cũng quyết tâm giành 3 điểm để giúp CLB chủ quản tiếp tục bám đuổi Đà Nẵng (27 điểm) trong cuộc đua giành tấm vé trực tiếp thăng hạng V-League 2024-2025.

Kết quả hòa 0-0 trước Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã cắt chuỗi 6 trận thắng của thầy trò Trương Việt Hoàng. Vì thế, đội bóng sông Hàn hướng đến một chiến thắng trên sân nhà của Đồng Nai (12 điểm) để xây chắc ngôi đầu bảng, đồng thời tạo ra sức ép với nhóm bám đuổi. Bản thân ba tuyển thủ U23 Việt Nam đến từ Đà Nẵng là Phạm Văn Hữu, Lương Duy Cương và Nguyễn Minh Quang cũng mang trong mình khát vọng chứng tỏ được năng lực bản thân với HLV Hoàng Anh Tuấn của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, đây cũng là bài toán khó, bởi Đồng Nai đang duy trì mạch trên bất bại trên sân nhà từ đầu mùa giải.

z5170631632237_b042889f1186c0bb9c6908ce8e80526e.jpg
Đội đầu bảng Đà Nẵng dự báo có chuyến làm khách trước Đồng Nai đang bất bại trên sân nhà. ẢNH: VPF

Lỡ hẹn chuyến đi cùng U23 Việt Nam sang Tajikistan vì chấn thương càng khiến Nguyễn Thái Quốc Cường kiên trì hơn khi trở lại CLB chủ quản BR-VT (16 điểm). Cuối tuần này, Quốc Cường cùng đồng đội được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà để tiếp Bình Phước (15 điểm) đang có phong độ phập phù. Phía đội khách đang sở hữu thủ môn Đoàn Huy Hoàng của U23 Việt Nam.

Dù không có cầu thủ nào cho đợt tập trung U23 Việt Nam vừa qua, song trong đội hình của Huế (18 điểm) có rất nhiều cầu thủ trẻ đang sắm vai trụ cột. Đối diện với đội chủ nhà Long An (15 điểm) là một thử thách để các cầu thủ U23 của đội bóng Cố đô ghi điểm với HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ở trận đấu còn lại, hai trong 3 đội cuối bảng Đồng Tháp (11 điểm) và Phú Thọ (5 điểm) gặp nhau tại sân Cao Lãnh. Đội chủ nhà sẽ rộng đường trụ hạng hơn nếu có điểm trước đối thủ. Ngược lại, Phú Thọ sẽ được tiếp thêm tinh thần cho phần còn lại nếu hẹp được khoảng cách với đối thủ trực tiếp bằng một chiến thắng.

Lịch thi đấu vòng 13 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024:

16 giờ, ngày 30-3, Đồng Tháp - Phú Thọ

17 giờ, ngày 30-3, Đồng Nai - Đà Nẵng

18 giờ, ngày 30-3, PVF - PĐ.Ninh Bình

17 giờ, ngày 31-3, Long An - Huế

18 giờ, ngày 31-3, BR-VT - Bình Phước

Tin cùng chuyên mục