Giải điền kinh Vô địch thế giới 2022: Mutaz Barshim “độc bá” ngôi Vô địch thế giới nhảy cao

Mutaz Essa Barshim (Qatar) sắm vai “Nhà vô địch tối thượng” ở môn nhảy cao thế giới. Anh đánh bại Woo Sang-Hyeok (Hàn Quốc), và Andriy Protsenko (Ukraine) giành tấm HCV môn nhảy cao lần thứ 3 liên tiếp ở hệ Giải điền kinh Vô địch thế giới - IAAF. Đáng chú ý nhất, lần này, anh không phải chia sẻ tấm HCV với Gianmarco Tamberi (Italy) như ở kỳ Olympic Tokyo hồi năm ngoái. Tamberi cũng đấu ở Giải VĐTG năm nay, nhưng chỉ giành hạng 4.

Barshim thanh thoát vượt qua mức xà 2 mét 37
Barshim thanh thoát vượt qua mức xà 2 mét 37

VĐV sinh năm 1991 người Qatar gốc Sudan liên tục giành ngôi Vô địch thế giới nhảy cao nam tại các kỳ London 2017 (với thành tích 2 mét 35), Doha 2019 (nhảy qua mức xà 2 mét 37). Tuy vậy, ở đấu trường Olympic, anh chỉ giành 2 tấm HCB liên tiếp ở kỳ giải London 2012 (đạt thành tích 2 mét 29, đồng HCB với Derek Drouin của Canada và Robert Grabarz của Anh quốc), và Rio de Janeiro 2016 (vượt qua mức xà 2 mét 36). Đến kỳ Thế vận hội tại Nhật Bản, anh mới giành được tấm huy chương danh giá với mức xà 2 mét 37, nhưng lại phải chia sẻ nó với Tamberi…

Lần này, "chẳng còn sẻ chia hay ôm ấp gì cả". Phong độ của Barshim, đơn giản là “quét ngang mọi đối thủ, nhảy cao hơn tất thảy”. Barshim chính là VĐV chuyên cần nhất ở Vòng thi chung kết, khi bắt đầu từ mức xà “sơ đẳng” là 2 mét 24 (ngoại trừ anh, chỉ có Edgar Rivera - của Mexico, cũng bắt đầu từ mức xà rất thấp này, nhưng anh này thất bại cả 3 lần nhảy). Barshim, thế là, cứ thế bay lên. Anh bay qua mức xà 2 mét 24, bay qua mức xà 2 mét 27, qua mức xà 2 mét 30, rồi tiếp tục là 2 mét 33, 2 mét 35 và 2 mét 37. Ở cái cột mốc đó, mọi người đều đã phải dừng lại!

Chứng kiến Sang-Hyeok và Protsenko đều thất bại ở mức xà 2 mét 37 (VĐV người Hàn Quốc còn 2 lần thi nên thử nâng lên mức xà 2 mét 39, nhưng cũng thất bại “toàn tập”), Barshim quyết định thử sức ở mức xà 2 mét 42, nếu thành công, anh phá kỷ lục giải đấu (do Bohdan Bondarenko của Ukraine nắm giữ: 2 mét 41). Sau 1 lần nhảy không chinh phục mục tiêu, Barshim quyết định dừng lại, lấy HCV thảnh thơi. Trong khi đó, “kình địch người Ý ở Olympic” của anh, anh Tamberi, chỉ đạt thành tích 2 mét 33, nhưng thua Protsenko - số lần nhảy qua xà.

Barshim, người có kỷ lục cá nhân là 2 mét 43 (xếp thứ nhì trong lịch sử nhảy cao thế giới, thành tích của anh anh chỉ thua KLTG của huyền thoại người Cuba - Javier Sotomayor, thiết lập hồi năm 1993: 2 mét 45) cho biết: “Mục tiêu của tôi ngày hôm nay là giành HCV, thì giờ đây, chỉ có kỷ lục thế giới là thứ duy nhất mà tôi còn bỏ lỡ. Giành 3 tấm HCV liên tiếp ở Giải VĐTG là điều chưa từng làm được trước đây. Tôi cảm thấy như là, tôi đã có tên tuổi trong môn thể thao của chúng ta nhưng tôi có cảm giác, tôi vẫn chưa phải là danh tính vĩ đại nhất trên sân đấu!”.

CÁC KẾT QUẢ ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

_Chạy cự ly 1.500 mét nữ: HCV Faith Kipyegon (Kenya): 3 phút 52 giây 96; HCB Gudaf Tsegay (Ethiopia): 3 phút 54 giây 52; HCĐ Laura Muir (Anh quốc): 3 phút 55 giây 28

_Chạy cự ly marathon nữ: HCV Gotytom Gebreslase (Ethiopia): 2 giờ 18 phút 11 giây (Kỷ lục giải đấu); HCB Judith Jeptum Korir (Kenya): 2 giờ 18 phút 20 giây; HCĐ Lonah Chemtai Salpeter (của Israel): 2 giờ 20 phút 18 giây

_Nhảy xa 3 bước nữ: HCV Yulimar Rojas (Venezuela): 15 mét 47; HCB Shanieka Ricketts (đến từ Jamaica): 14 mét 89; HCĐ Tori Franklin (Mỹ): 14 mét 72

_Chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam: HCV Soufiane El Bakkali (Ma rốc): 8 phút 25 giây 13; HCB Lamecha Girma (Ethiopia): 8 phút 26 giây 01; HCĐ Conseslus Kipruto (Kenya): 8 phút 27 giây 92

Tin cùng chuyên mục