Giải điền kinh Vô địch thế giới 2022: Shelly-Ann Fraser-Pryce lần thứ 5 VĐTG cự ly 100m nữ, phá kỷ lục giải đấu

“Vua tốc độ” Usain Bolt đã giải nghệ, dù rằng thành tích của anh có thể sẽ trường tồn… mãi mãi với thời gian (?). Nhưng nữ đồng hương của anh, cô Shelly-Ann Fraser-Pryce, vẫn đang làm “Nữ hoàng tốc độ” thống trị tuyệt đối đường chạy 100 mét dành cho nữ ở hệ Giải điền kinh Vô địch thế giới - IAAF. Cô này vừa giành ngôi VĐTG - tấm HCV danh giá, lần thứ 5…

Fraser-Pryce giành HCV thứ 5, lập kỷ lục giải đấu
Fraser-Pryce giành HCV thứ 5, lập kỷ lục giải đấu

Trước khi đến với giải đấu tại Oregon, Fraser-Pryce liên tục giành HCV ở các kỳ Giải VĐTG tại Berlin 2009 (giải đấu chứng kiến “Tia chớp” Bolt lập KLTG cự ly chạy 100 mét nam với thành tích 9 giây 58, kỷ lục mà theo nhiều chuyên gia, loài người chỉ có thể “phá vỡ” nếu có sự thay đổi lớn về mặt cấu tạo cơ thể và sức lực), tại Moscow 2013, tại Beijing 2015, và gần đây nhất là tại Doha 2019. Nổi lên cùng thời với Bolt, nhưng Fraser-Pryce “vẫn rất chạy tốt”.

Thành tích cụ thể của Fraser-Pryce khi thắng HCV ở các kỳ giải VĐTG là: 10 giây 73 (khi đó đã là KLQG) năm 2009; 10 giây 71 năm 2013; 10 giây 76 năm 2015; và 10 giây 71 năm 2019. Tuy rằng ở đấu trường Olympic, Fraser-Pryce không chiếm địa vị tối thượng (cô chỉ thắng 2 tấm HCV của Olympic trong suốt sự nghiệp chạy 100 mét của mình, tại Beijing 2008 và London 2012), nhưng khi bước vào kỳ Giải VĐTG của IAAF, cô lại là con người khác – là “Nữ hoàng”.

Ở giải đấu năm nay, Fraser-Pryce thu mình khá khiêm tốn ở các Vòng đấu đầu tiên, trước khi bùng nổ ở Vòng chạy chung kết. Ở vòng loại, cô đạt thành tích 10 giây 87 (xếp thứ nhì, sau Dina Asher-Smith của Anh, đạt thành tích 10 giây 84). Ở vòng bán kết, cô thi đấu “khá tệ”, khi chỉ đạt thành tích 10 giây 92, xếp hạng 6/22 (người xếp đầu ở Vòng BK là đồng hương của cô, cô Elaine Thompson-Herah, đạt thảnh tích 10 giây 82). Nhưng mọi thứ thay đổi sau đó…

Ở Vòng chạy CK, Fraser-Pryce chơi bùng nổ khi vượt qua tất cả mọi đối thủ, ở thời điểm mà ai cũng nghĩ cô đã quá già cho các Giải đấu đẳng cấp VĐTG, cô vượt qua đích đến, giành tấm HCV với thành tích ấn tượng nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình tại đấu trường này: 10 giây 67. Hai “đàn em đồng hương” của Fraser-Pryce đều “cam bái hạ phong”, chấp nhận giành HCB và HCĐ. Shericka Jackson về nhì với thành tích 10 giây 73 còn Asher-Smith về 3 với thành tích 10 giây 81. Người Jamaica đã “quét sạch” cả 3 tấm huy chương cự ly 100 mét nữ.

Giải điền kinh Vô địch thế giới 2022: Shelly-Ann Fraser-Pryce lần thứ 5 VĐTG cự ly 100m nữ, phá kỷ lục giải đấu ảnh 1 Jamaica quét sạch huy chương 100 mét nữ
“Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi về số lần tôi đã thất bại, cho đến khi tôi quay trở lại phản kích và giờ đây tôi đang ở cái vị thế này”, Fraser-Pryce hạnh phúc chia sẻ với mái tóc màu vàng rực rỡ - chính là “điềm báo trước” để cô giành tấm HCV thứ 5 ở hệ Giải VĐTG , “Tôi vẫn luôn tiếp tục nhắc nhở bản thân mình rằng, đôi khi không phải bạn không có khả năng, vấn đề chỉ là đúng thời điểm hay không. Ngày hôm nay, chính xác rất đúng thời điểm”.

“Tôi cảm thấy may mắn khi bản thân có tài năng này, để tiếp tục chạy dù đã ở tuổi 35, sau khi sinh con, vẫn tiếp tục tiến lên, thi đấu, truyền cảm hứng cho nữ giới để họ có thể thực hiện các chuyến hành trình của riêng bản thân mình”, Fraser-Pryce tâm sự đầy hào hứng. Chưa dừng lại ở đây, Fraser-Pryce sẽ tiếp tục săn HCV ở cự ly chạy 200 mét tại đường chạy Hayward Field, đấu các đối thủ như là: Jackson, Thompson-Herah, Asher-Smith, Kambundji và Ta Lou…

Tin cùng chuyên mục