Giải điền kinh vô địch châu Á 2023: Phạm Hồng Lệ, Huỳnh Mỹ Tiên, Trần Nhi Yến đã biết đối thủ tại vòng loại

Các tuyển thủ trong nội dung 100m rào, 100m và 10.000m nữ của Việt Nam đã biết được các đối thủ tại vòng loại của mình ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023.
Nhi Yến lần đầu tiên được dự giải điền kinh vô địch châu Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nhi Yến lần đầu tiên được dự giải điền kinh vô địch châu Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong chiều 12-7, trước 24 giờ thi đấu các nội dung của ngày 13-7 tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 thì ban tổ chức đã công bố danh sách thi đấu các nội dung của ngày mai cho Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Tại ngày 13-7, chúng ta có nữ tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên dự vòng loại cự ly 100m rào nữ.

Theo phân lịch đấu loại, ở buổi sáng ngày 13-7, Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ dự lượt đầu của vòng loại 100m nữ với các đối thủ tới từ Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa. Thành tích đăng kí của Mỹ Tiên ở giải là 13”53. Hiện tại, cô đang là đương kim vô địch SEA Games sau khi giành HCV tại SEA Games 32 nội dung 100m rào nữ với thành tích 13”50. Trong khi đó cùng ở vòng loại 100m rào, Bùi Thị Nguyên dự lượt vòng loại thứ hai với các đối thủ tới từ Hongkong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ở SEA Games 32, Bùi Thị Nguyên có ngôi á quân 100m rào nữ với thành tích 13”52. Khi thi đấu SEA Games 31 và giành HCV 100m rào nữ, cô đạt thành tích 13”51.

Theo quy định, nội dung chỉ có 2 lượt vòng loại và 3 người đứng đầu của mỗi lượt vòng loại sẽ có suất dự chung kết nội dung. Ngoài ra có 4 suất xét là những người có thành tích tốt tiếp theo 3 người dẫn đầu được trao vé dự chung kết.

Với nội dung 100m nữ, Trần Thị Nhi Yến là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự và cô dự vòng loại thứ hai của lượt đấu sáng mai. Nhi Yến sẽ thi đấu với các đối thủ tới từ Trung Quốc, Nhật Bản, Turkmenistan, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc). Vòng loại 100m nữ có 4 lượt thi đấu và chọn 16 người người có kết quả tốt nhất vào bán kết, sau đó tiếp tục thi đấu để tranh 8 suất vào chung kết.

Trong ngày 13-7, Phạm Thị Hồng Lệ sẽ thi đấu 10.000m nữ. Nội dung này không có vòng loại và thi đấu luôn chung kết với 11 tuyển thủ. Ngoài Hồng Lệ, các VĐV góp mặt tới từ Indonesia, Thái Lan, UAE, Nhật Bản, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Mông Cổ, Trung Quốc.

Tại ngày thi đấu, chúng ta sẽ có Lương Đức Phước dự nội dung 1.500m nam. Chung kết nội dung này có 19 VĐV tham dự và các đối thủ của Đức Phước tới từ Qatar, Palestine, Saudi Arab, Yemen, Oman, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Maldives, Nepal, Mông Cổ, Indonesia, Nhật Bản...

Tin cùng chuyên mục