Giải điền kinh vô địch châu Á 2023: Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo tìm cơ hội tranh huy chương ở ngày 14-7

Nữ tuyển thủ quan trọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh đã có lịch thi đấu tại ngày 14-7 ở giải và biết được các đối thủ của mình là ai.
Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung cuối cùng của mình ở ngày 14-7. Ảnh: MINH MINH
Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung cuối cùng của mình ở ngày 14-7. Ảnh: MINH MINH

Theo lịch thi đấu được Ban tổ chức giải điền kinh vô địch châu Á 2023 công bố đối với ngày tranh tài 14-7, chúng ta có Nguyễn Thị Oanh dự nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật nữ. Cô đang là đương kim vô địch SEA Games 32 và rất quen thuộc với nội dung này vì vậy, điền kinh Việt Nam hy vọng Oanh có thể làm được điều bất ngờ. Dù thực tế, cuộc cạnh tranh 3.000m chướng ngại vật nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á luôn rất khó cho các tuyển thủ của Việt Nam, đồng thời Nguyễn Thị Oanh chưa có sức khỏe tốt nhất do bị ốm. Có 9 tuyển thủ thi đấu nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ (bắt đầu lúc 17 giờ 30 ngày 17-4). Ngoài Nguyễn Thị Oanh, các VĐV khác tham dự tới từ Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Uzbekistan, Kazakhstan, Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà cựu vô địch châu Á ở nội dung nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo sẽ vào tranh tài nội dung trong chiều 17-4. Có 18 tuyển thủ đăng kí thi đấu nội dung nhảy xa nữ và Bùi Thị Thu Thảo sẽ phải cạnh tranh với VĐV tới từ Uzbekistan, Sri Lanka, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản, Jordan, Ấn Độ, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Campuchia, Macau (Trung Quốc), Indonesia... Nội dung sẽ được bắt đầu lúc 16 giờ 15 của ngày tranh tài. Đương kim vô địch của nhảy xa nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á là tuyển thủ Lu Minjia (Trung Quốc, thành tích 6m38) nhưng không có mặt ở giải lần này. Bùi Thị Thu Thảo từng đạt 6m54 ở giải điền kinh vô địch châu Á năm 2017 và giành HCV khi đó. Thông số chuyên môn mới nhất của cô là 6m13 tại SEA Games 32.

Tại ngày 14-7, chúng ta có Nguyễn Tiến Trọng sẽ thi đấu nhảy xa nam. Nội dung này có 10 tuyển thủ tham dự. Ngoài Tiến Trọng, điền kinh Việt Nam có Nguyễn Trung Cường sẽ dự nội dung 3.000m chướng ngại vật nam và nội dung có tổng cộng 13 tuyển thủ thi đấu. Hai tuyển thủ Trần Thị Nhi Yến và Ngần Ngọc Nghĩa sẽ dự bán kết 100m nữ và 100m nam trong ngày 14-7.

Tin cùng chuyên mục