Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023: ĐH Huế thắp lại hy vọng vào Tứ kết

Với chiến thắng kịch tính trước ĐH Cần Thơ vào chiều 15-3 ở bảng B, đội ĐH Huế thắp lại hy vọng tranh vé vào vòng Tứ kết khi có cùng 3 điểm với ĐH Nông Lâm và cuộc so tài giữa hai đội ở lượt cuối mang ý nghĩa quyết định.
ĐH Cần Thơ (áo vàng) thua trận thứ 2, hy vọng tranh vé đi tiếp hẹp dần
ĐH Cần Thơ (áo vàng) thua trận thứ 2, hy vọng tranh vé đi tiếp hẹp dần

Ở trận đầu tiên giữa Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và ĐH Nông Lâm TPHCM, hai đội đều tung ra sân lực lượng mạnh nhất và hạ quyết tâm giành chiến thắng để chiếm ưu thế trong cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng. Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tỏ ra lấn lướt hơn với lối chơi tấn công đa dạng bằng những pha ban bật nhỏ ở trung lộ và đánh biên. Trong khi đó, HLV Phan Hoàng Vũ của ĐH Nông lâm TPHCM lường trước sức mạnh của đối phương nên đã chủ động vận hành lối đá phòng ngự phản công.

Phải đến phút 20, ĐH Sư Phạm TDTT Hà Nội mới có được cơ hội đầu tiên khi Dương Tất Thành nhận quả tạt từ cánh trái của đồng đội nhưng cú đánh đầu trúng vào cột dọc. Đến phút 71, các cầu thủ đến từ Hà Nội mới kịp phá vỡ thế trận bế tắc với bàn thắng của Quang Hiếu từ cú đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Quý Tuấn. Toàn thắng 2 trận, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã sớm có vé vào tứ kết

Trận còn lại giữa ĐH Huế và ĐH Cần Thơ diễn ra quyết liệt không kém khi hai đội vốn cùng thua ở trận ra quân nên thừa hiểu tình hình sẽ như thế nào nếu tiếp tục trắng tay. Đại diện của miền Tây dù không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng đã nhập cuộc đầy quyết tâm và bất ngờ chơi lấn lướt trong nửa đầu hiệp 1. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu cũng đến từ đội Trường ĐH Cần Thơ. Lê Tấn Phát và Nguyễn Thanh Bình lần lượt đã thực hiện 2 cú sút liên tiếp rất căng vào khung thành đối phương nhưng đều bị thủ môn người Lào Phonesavath hóa giải.

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sớm giành vé vào vòng Tứ kết

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sớm giành vé vào vòng Tứ kết

Ở nửa sau hiệp 1, đội ĐH Huế chơi khởi sắc hơn khi các cầu thủ kiểm soát được bóng và triển khai tấn công khá tốt. Nhưng phải đến trước giờ nghỉ giải lao, đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng mới tạo ra một pha phối hợp bài bản và có bàn thắng mở tỷ số. Nguyễn Quang Hợp căng ngang mạnh vào trong khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính giúp Nguyễn Đức Tài chớp thời cơ băng lên đệm bóng để đưa đội ĐH Huế dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn và mỗi đội ghi 1 bàn thắng đều từ chấm phạt 11m. Thắng 2-1 chung cuộc, ĐH Huế thắp sáng lại hy vọng tranh vé vào Tứ kết.

Ở lượt trận cuối bảng B diễn ra ngày 18-3, ĐH Cần Thơ gặp ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (15 giờ 30), còn ĐH Nông lâm TPHCM đấu với ĐH Huế (17 giờ 45).

Tin cùng chuyên mục