Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần thứ 3 - Tranh Cúp Thế giới số: FC Họ Dương Sài Gòn đánh bại Họ Nguyễn FC, và giành “cú đúp” vô địch

Đúng như dự báo của SGGPO Thể thao, FC Họ Dương Sài Gòn thể hiện chính xác năng lực của Ứng viên số 1. Trong suốt giải, FC Họ Dương Sài Gòn duy trì tư thế “bất khả chiến bại”, cuối cùng, đánh bại Họ Nguyễn FC với tỷ số kịch tính 3-2 ở trong trận đấu chung kết, qua đó đăng quang lần 2 đầy xứng đáng.

Niềm vui nâng cúp vô địch của FC Họ Dương Sài Gòn. Ảnh: THANH ĐÌNH
Niềm vui nâng cúp vô địch của FC Họ Dương Sài Gòn. Ảnh: THANH ĐÌNH

Khi Đương kim vô địch giải - đội bóng “kình địch” Họ Phạm phải rút lui không thể bảo vệ danh hiệu, FC Họ Dương Sài Gòn tạo ra ưu thế rõ rệt trước các đội bóng khác tham dự Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 - Tranh Cúp thế giới số (tại Sân bóng đá An Lộc).

Ở vòng bảng, FC Họ Dương Sài Gòn lần lượt đánh bại Họ Đinh FC 4-3, hòa với Họ Bùi Miền Nam FC 1-1. Ở bán kết, FC Họ Dương Sài Gòn tiếp tục giành chiến thắng áp đảo có tỷ số 3-1 trước Họ Đào FC.

Ở trong trận đấu chung kết, đối mặt với “thế lực mới nổi: Họ Nguyễn FC, với đầu tàu là Capdervila và 2 “trợ thủ tin cẩn” của anh này, bao gồm Chuẩn Pipo (em ruột Capdervila) và Đình Thảo (“bầu” chả ông Thảo, cũng là “em rọt” của Capdevila), Họ Dương FC Sài Gòn vẫn liên tục dẫn điểm trước...

Cú đúp của Dương Sầm Bách bị Anh Tuấn và Capdervila cố gắng “níu giữ”, đặc biệt là pha ghi bàn đẳng cấp - cú vô lê bóng sống sau một nhịp chạm ở trong tư thế quay lưng lại phía khung thành FC Họ Dương Sài Gòn của Capdervila.

Nhưng cuối cùng, FC Họ Dương Sài Gòn với lực lượng đồng đều hơn, đầy đặn hơn, trẻ trung hơn và cả khát khao nhiều hơn vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Phút thứ 9 của hiệp đấu thứ 2, Dương Ngọc Hòa tung một cú “nã đại bác bằng chân trái”...

Tình huống bóng diễn ra ngay sau khi Dương Sầm Bách đột phá xuống đáy biên khung thành của Họ Nguyễn FC, nhưng bóng lại bị phá ngược lên, và Hòa “nhỏ” (Hòa “nhí”, đang chơi cho Nghiêm Phạm Holdings) chớp ngay thời cơ ghi bàn thắng quý hơn vàng.

Trong thời gian thi đấu còn lại, Capdervila đã rất cố gắng vẫy vùng, nhưng Họ Nguyễn FC không thể lật ngược tình thế. Tỷ số 3-2 xuôi dòng đến cuối trận và FC Họ Dương Sài Gòn đã trở thành Nhà vô địch của năm nay, cũng là đội bóng có 2 lần đăng quang (FC Họ Dương Sài Gòn cũng đã vô địch ở Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 1).

Hòa “nhỏ” hạnh phúc chia sẻ sau khi mang lại chiến thắng tuyệt vời cho FC Họ Dương Sài Gòn: “Chiến thắng này là của tập thể, của tất cả mọi người. Pha ghi bàn đó có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất đời tôi”.

“Đến giờ tôi vẫn không nghĩ mình sẽ là người được chọn. Nghĩa là, nếu không là tôi thì vẫn sẽ có người khác được chọn để giúp họ Dương lên ngôi vô địch”, Hòa “nhỏ” cho biết khi lần thứ 2 lên ngôi cùng FC Họ Dương Sài Gòn (lần trước là Vô địch Giải Thanh niên họ Dương toàn quốc)

Là một cầu thủ ngoan hiền và rất là lễ phép, Ngọc Hòa gửi lời cảm ơn đến ông Dương Viết Dũng, Trưởng Ban họ Dương Sài Gòn, và các đồng đội của mình: “Một lần nữa con xin cảm ơn Bác Dũng đã rất tâm huyết với đội bóng thời gian vừa qua, và tôi cảm ơn tất cả mọi người”.

Capdervila giành giải Vua phá lưới

Tuy Họ Nguyễn FC chỉ về đích ở vị trí Á quân, Capdervila (“Vua phủi miền Nam” một thời Nguyễn Văn Cáp) vẫn có chút an ủi với danh hiệu Vua phá lưới. Anh đã ghi được 5 bàn thắng, đa số là những bàn thắng đẹp, xuyên suốt giải đấu.

Capdervila chia sẻ: “Quá tuyệt vời khi lần đầu tiên được tham gia Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam”. Tuy vậy, trận thua khiến anh rất ấm ức. Trên trang cá nhân của mình, Capdervila đang kêu gọi “binh hùng tướng mạnh” họ Nguyễn cùng sát cánh để “đòi nợ năm sau”.

Theo như siêu phủi Thịnh Messi, nếu để Họ Nguyễn FC gom đủ cầu sân 7, họ sẽ có đội hình vô đối. Ngoài những sao số thông thường, thậm chí sẽ còn có cả những thành viên Đội tuyển chọn sân 7, như là Hải Beck, Tuấn Neymar, Ngọc Beo, Phúc lủi, Hoàng cao, Nhật Bổn, Milla gấu...

Hình ảnh trao thưởng

419606514-1127686941927568-455147093847829780-n-5135.jpg
FC Họ Dương Sài Gòn giành ngôi vô địch
419681387-1852595938504965-1462288914535946485-n-9861.jpg
Họ Nguyễn FC giành vị trí á quân
419231205-391686403336376-6724682242987134173-n-1312.jpg
Đội xếp hạng 3
419625450-1147960986193995-499037625331441802-n-605.jpg
Dương Văn Hân (FC Họ Dương Sài Gòn) giành giải Thủ môn xuất sắc
hoa-nho-6240.jpg
Hòa "nhỏ" và cúp vô địch

Tin cùng chuyên mục