Giải bóng chuyền vô địch U23 nữ châu Á 2017: Xây chắc ngôi nhì

Chiến thắng 3-0 (25/19, 25/17 và 25/19) trước U23 Iran khích lệ tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Hidehiro Isirawa trước khi bước vào trận đấu mang ý nghĩa quyết định vị trí thứ nhì bảng F gặp U23 Malaysia vào chiều nay.
Đội tuyển U23 nữ Việt Nam cầm chắc tấm vé nhì bảng F. Ảnh: Thiên Hoàng
Đội tuyển U23 nữ Việt Nam cầm chắc tấm vé nhì bảng F. Ảnh: Thiên Hoàng
Rõ ràng, Thanh Thúy và các đồng đội đang cho thấy một khát vọng chiến thắng rất lớn ở đấu trường châu lục năm nay. Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam chỉ chịu lép vế trước U23 Nhật Bản - ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch - trong khi vẫn đang thể hiện sự vượt trội về trình độ so với các tay đập trẻ của Iran và Malaysia.
Lối chơi đa dạng, biến hóa trong tấn công, khá chắc tay trong phòng thủ là những điểm mạnh mà các học trò của HLV người Nhật Bản thể hiện suốt từ vòng đấu bảng đầu tiên đến nay.
Mặc dù đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam vì thiếu vắng một số gương mặt xuất sắc như Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy (Ngân hàng Công thương) do bận chuẩn bị cho Cúp vô địch các CLB nữ châu Á 2017. Thế nhưng, sự ổn định phong độ của hầu hết các vị trí trên sân, từ Thanh Thúy đến Lâm Oanh, Dương Thị Hên hay Kim Thanh, Lưu Ly… đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp đáng nể.
Vị chuyên gia người Nhật Bản tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò, vì nhiều người trong số đó sẽ có tên trong thành phần ĐTQG tham dự SEA Games 29 tại Malaysia vào tháng 8.
Ngôi nhì bảng F khó thoát khỏi tay thầy trò ông Hidehiro Isirawa, cho nên, điều mà U23 Việt Nam quan tâm nhất lúc này chính là họ sẽ đụng độ đối thủ nào ở trận tứ kết (gặp đội xếp thứ 3 bảng E, có thể là Đài Loan, Kazakhstan hoặc Hồng Công) sắp tới.

Tin cùng chuyên mục