Trước lượt trận cuối cùng diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi tối 6-8, Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ 4 trận đấu với 8 điểm và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thái Lan có 7 điểm và Nga sở hữu 5 điểm trước cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng cuối. Với cục diện này, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội chắc chắn giữ ít nhất vị trí á quân bất chấp kết quả trận đấu giữa Thái Lan và Nga.
Ở ngày lưu trú cuối cùng tại Thái Lan, các tuyển thủ Việt Nam theo dõi trực tiếp màn so tài giữa hai đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch. Nga nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, dẫn Thái Lan 3-1 ngay sau hiệp 1. Sang hiệp 2, chủ nhà mạo hiểm sử dụng chiến thuật power-play nhưng liên tiếp mắc sai lầm, tạo điều kiện để Nga ghi thêm bàn thắng và khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 7-1.
Kết quả này giúp Nga có cùng 8 điểm như Việt Nam nhưng vượt lên giành chức vô địch nhờ hơn các chỉ số phụ (hiệu số +11 so với +4). Việt Nam về đích ở vị trí thứ 2, trong khi Thái Lan tụt xuống hạng 3 với 7 điểm. Afghanistan xếp thứ 4 với 4 điểm, còn New Zealand đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm nào.
Dù không thể đăng quang, song màn trình diễn của đội tuyển futsal Việt Nam vô cùng ấn tượng. Thầy trò HLV Diego Giustozzi cùng Nga là 2 đội tuyển kết thúc giải với thành tích bất bại. Trong đó, toàn đội có trận hòa 2-2 trước nhà vô địch Nga và đặc biệt là màn ngược dòng đầy cảm xúc để cầm hòa Thái Lan 3-3 sau khi bị dẫn trước 3 bàn.
Chính trận hòa trước chủ nhà đã khiến Thái Lan đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch. Nếu giành trọn 3 điểm trước Việt Nam, đại diện xứ Chùa vàng sẽ bước vào lượt cuối với quyền tự quyết. Thay vào đó, họ phải chịu áp lực lớn trước Nga và cuối cùng nhận thất bại nặng nề, qua đó chấp nhận xếp sau cả Nga lẫn Việt Nam trên bảng xếp hạng chung cuộc.
Bên cạnh thành tích chuyên môn, giải đấu còn ghi dấu bước chuyển mình trong quá trình trẻ hóa lực lượng của futsal Việt Nam. HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thi đấu ở sân chơi quốc tế, tạo sự cạnh tranh tích cực và mang đến những tín hiệu lạc quan cho chặng đường hướng tới các mục tiêu lớn trong tương lai.
HLV Giustozzi chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Những cầu thủ đàn anh đã thể hiện đúng vai trò của những người thủ lĩnh, đồng thời truyền lại cho các cầu thủ trẻ cách cống hiến cho màu cờ sắc áo. Các cầu thủ trẻ ngày càng trưởng thành và cạnh tranh nhau ở những trận đấu quốc tế. Tôi luôn đặt niềm tin và trao cơ hội cho họ khi đúng thời điểm. Đã có 5 cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia ở giải đấu này và đó là những điểm sáng cho hành trình phía trước”.