Futsal Thái Sơn Nam được xếp làm hạt giống số 1 tại giải châu Á

“Ông vua” Giải Futsal vô địch quốc gia 2019 đã có năm thứ 4 liên tiếp được xếp vào hạt giống số 1 tại Giải Futsal các CLB châu Á.  

Thái Sơn Nam đang nằm trong tốp 3 CLB mạnh nhất châu Á
Thái Sơn Nam đang nằm trong tốp 3 CLB mạnh nhất châu Á

Liên đoàn Bóng châu Á(AFC) đã phân chia bốn nhóm hạt giống tại Giải Futsal các CLB châu Á 2020. Với thành tích giành hạng ba tại mùa giải năm 2019, thầy trò HLV Phạm Minh Giang được chọn làm hạt giống số 1. Đây là năm thứ tư liên tiếp đội Futsal giàu thành tích nhất Việt Nam có vinh dự nằm trong nhóm hạt giống số 1 tại sân chơi châu lục.

Trong ba lần vào nhóm hạt giống số 1 trước đó, CLB Thái Sơn Nam từng giành ngôi á quân tại mùa giải 2018 và hai lần đứng hạng ba (2017, 2019). Đội bóng của bầu Tú cũng là đại diện duy nhất của Futsal Việt Nam tham dự Giải Futsal các CLB châu Á 2020. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 13-12 tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).  

Futsal Thái Sơn Nam được xếp làm hạt giống số 1 tại giải châu Á ảnh 1 Bầu Tú cùng hai ngoại binh chất lượng khoác áo CLB Thái Sơn Nam vào năm ngoái
Bên cạnh CLB Thái Sơn Nam, ba đội còn lại trong nhóm hạt giống số 1, gồm chủ nhà UAE ‘s Clubm, đương kim vô địch Nagayo Oceans (Nhật Bản) và á quân Mes Sungun Varzaghan (Iran).

Tuy nhiên trao đổi với SGGPO vào sáng 28-8, lãnh đạo CLB Thái Sơn Nam cho biết buổi lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 3-9 đã tạm hoãn bởi những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Toàn đội vẫn tiếp tục chờ thông báo từ AFC về việc tổ chức mùa giải 2020.

Hiện đội Thái Sơn Nam vẫn duy trì tập luyện để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về Giải Futsal vô địch quốc gia 2020. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đang tạm dẫn đầu với 23 điểm, hơn bốn điểm so với đội xếp thứ hai Sahako. 

Futsal Thái Sơn Nam được xếp làm hạt giống số 1 tại giải châu Á ảnh 2 Kết quả chia hạt giống

Tin cùng chuyên mục