‘Đột nhập’ địa điểm thi đấu của tuyển futsal Việt Nam ở World Cup 2021

Hai trên 3 nhà thi đấu được chọn tổ chức FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania sẽ dùng để đăng cai 3 trận đấu thuộc vòng bảng của thầy trò HLV Phạm Minh Giang.
Đội tuyển futsal Việt Nam có 2 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2021 tại nhà thi đấu Švyturys
Đội tuyển futsal Việt Nam có 2 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2021 tại nhà thi đấu Švyturys

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2021, nước chủ nhà Lithuania đã gửi đơn trình lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc giới thiệu 5 nhà thi đấu thuộc 5 thành phố khác nhau sẽ tổ chức 50 trận tại giải. Sau cuộc tiền trạm, FIFA trong cuộc họp vào ngày 16-10-2019 quyết định chỉ chọn 3 nhà thi đấu Avia Solutions (TP Vilnius), Žalgiris (TP Kaunas) và Švyturys (TP Klaipeda). Trong khi 2 nhà thi đấu còn lại bị loại vì hạn chế về khách sạn cho các đội tuyển đóng quân.

Theo lịch thi đấu ở bảng D được FIFA công bố, đội tuyển futsal Việt Nam có 2 trận đấu gặp Brazil (ngày 13-9) và Panama (16-9) tại nhà thi đấu Švyturys. Lượt trận quyết định tổ chức cùng giờ vào ngày 19-9, thầy trò HLV Phạm Minh Giang phải di chuyển 220km đến nhà thi đấu Žalgiris để đối đầu với CH Czech.

Nhà thi đấu Švyturys thuộc TP Klaipeda còn được biết đến bằng tên gọi khác “Ngọn hải đăng” được khởi công xây dựng vào tháng 10-2009 và mở cửa vào ngày 28-7-2011. Tổng mức đầu tư xây dựng vào khoảng 16 triệu đô la Mỹ. Tên gọi Švyturys cũng được đặt theo tên Công ty Švyturys - đơn vị đã mua bản quyền khai thác việc sử dụng nhà thi đấu. 

‘Đột nhập’ địa điểm thi đấu của tuyển futsal Việt Nam ở World Cup 2021 ảnh 1 Toàn cảnh 2 "mặt tiền" của nhà thi đấu Švyturys 
Švyturys là nhà thi đấu đa năng với công suất hoạt động có thể tiếp đón 7.450 khán giả, và tùy các sự kiện thể thao được tổ chức sẽ “quy hoạch” lại việc đón khán giả. Ví dụ, các trận bóng rổ được đón 6.200 người, khúc côn cầu là 4.416 người, quyền anh là 6.512 người... Các trận đấu ở bảng D thuộc Giải vô địch bóng rổ châu Âu 2011 là sự kiện thể thao lớn nhất từng được nhà thi đấu Švyturys tổ chức. Địa điểm này sẽ tổ chức 12 trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2021, và được phép đón 6.200 khán giả.

Trong khi nhà thi đấu Žalgiris là sân khấu chính diễn ra trận khai mạc và bế mạc World Cup 2021. Khởi công xây dựng vào ngày 26-9-2008 đến khi mở cửa đón khán giả vào ngày 18-8-2011, nhà thi đấu đa năng này được xây dựng trên một hòn đảo của sông Nemunas và tiêu tốn hết 50 triệu đô la Mỹ. 

‘Đột nhập’ địa điểm thi đấu của tuyển futsal Việt Nam ở World Cup 2021 ảnh 2 Toàn cảnh Žalgiris - nhà thi đấu có sức chứa lớn nhất Lithuania (có thể đón 20.000 người)
‘Đột nhập’ địa điểm thi đấu của tuyển futsal Việt Nam ở World Cup 2021 ảnh 3 Nhà thi đấu Žalgiris chủ yếu phục vụ môn bóng rổ

Đây đồng thời còn là sân nhà của CLB bóng rổ BC Žalgiris đang đại diện bóng rổ Lithuania tham dự Giải vô địch nhà nghề châu Âu. Trận chung kết Giải bóng rổ vô địch châu Âu 2011 cũng là sự kiện thể thao lớn nhất từng được nhà thi đấu Žalgiris đăng cai. Với lượng khán giả có thể đón lên đến 20.000 người, Žalgiris là nhà thi đấu có sức chứa lớn nhất quốc gia.

Tuy nhiên ở World Cup 2021, ban tổ chức chỉ cho phép đón 13,807 khán giả. Bên cạnh trận khai mạc và bế mạc, nhà thi đấu thuộc TP Kaunas sẽ tổ chức thêm 20 trận đấu khác trải dài từ vòng bảng đến tranh hạng ba.

‘Đột nhập’ địa điểm thi đấu của tuyển futsal Việt Nam ở World Cup 2021 ảnh 4 Một trận đấu bóng rổ diễn ra trên tại nhà thi đấu Avia Solutions
Trong khi 16 trận đấu còn lại được diễn ra ở nhà thi đấu Avia Solutions có sức chứa cho phép 10.000 khán giả. Đây cũng là nhà thi đấu có sức chứa lớn thứ 2 tại Lithuania vốn tổ chức bóng rổ, sân khấu hòa nhạc và khúc côn cầu. Khánh thành vào ngày 30-4-2004, số tiền xây nhà thi đấu Avia Solutions vào khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Đồng thời cũng là sân nhà của đội bóng rổ chuyên nghiệp Rytas Vilnius.

Tin cùng chuyên mục