Đội tuyển Việt Nam hội quân vào tháng 9 để gặp Trung Quốc, Hàn Quốc

Sau khi kết thúc mùa bóng 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức đi vào tập trung để chuẩn bị cho các trận giao hữu trong tháng 9 và 10 nhằm hướng đến vòng loại World Cup 2026. Trong giai đoạn này, đội sẽ đá giao hữu với các đối thủ mạnh là Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc…
Đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài với đội Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài với đội Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch, đợt tập trung sắp tới của đội sẽ vào đầu tháng 9 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Palestine trên sân Thiên Trường. Trận đấu quan trọng để ông Troussier rà soát lực lượng và phong độ của các cầu thủ cũ lẫn những tân binh ở đợt tập trung này. Ở giai đoạn đầu tiên này, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung song song với đội U23 tham dự vòng loại U23 châu Á 2024.

Sau trận gặp Palestine, đội tuyển Việt Nam còn 3 trận giao hữu khác vào tháng 10, lần lượt gặp các đội tuyển Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc – đó đều là những đối thủ mạnh và sẽ là những trận giao hữu bổ ích cho đoàn quân của HLV Troussier. Hai trận đấu với đội tuyển Trung Quốc (10-10) và Uzbekistan (13-10) diễn ra tại Trung Quốc, còn trận gặp Hàn Quốc diễn ra tại Seoul.

Sau đợt tập huấn này, đội tuyển Việt Nam tạm giải tán để về CLB chuẩn bị khởi tranh V-League mùa bóng 2023-2024 từ ngày 20-10. Sang đầu tháng 11 sẽ tập trung trở lại để bắt đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 16-11 năm nay, kéo dài đến ngày 11-6-2024.

Ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã vào đến vòng loại cuối cùng. Tại vòng loại ấy, các cầu thủ Việt Nam đã có trận thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1 trên sân Mỹ Đình.

Tin cùng chuyên mục