Đội tuyển nữ Thái Lan thua Hàn Quốc 1-10

Loạt trận mở màn của vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 đồng loạt diễn ra vào ngày 26-10. Ở trận đấu sớm ở bảng B, các cô gái Thái Lan đã không thể tạo bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc và chịu thua với tỷ số cách biệt 1-10.
Hàn Quốc thể hiện sức manh trong trận ra quân gặp Thái Lan
Hàn Quốc thể hiện sức manh trong trận ra quân gặp Thái Lan

Bảng B vốn tập hợp các đối thủ rất mạnh so với Thái Lan là Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, chính vì thế mà hy vọng giành điểm của đại diện Đông Nam Á ở bảng này là rất thấp. Ngay trận đầu tiên, khó khăn và thử thách đã sớm ập đến với các cô gái Thái Lan khi gặp Hàn Quốc.

Lấn lướt về mọi mặt, Hàn Quốc đẩy cao đội hình chơi pressing ngay từ đầu trận. Bóng luôn ở bên phần sân đội Thái Lan và đến phút 33, Hàn Quốc đã ghi bàn thắng mở tỷ số từ cú sút hiểm hóc của Casey Phaur.

Tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, sau đó 3 phút, Chun Ga Ram cứa lòng đưa bóng vào góc cao nâng tỷ số lên 2-0 cho Hàn Quốc, trong tình huống thủ môn Thái Lan dù đã rất cố gắng nhưng không thể cứu thua. Trước khi hiệp 1 khép lại, Kang Chae Rim kịp ghi bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ Hàn Quốc.

Sức ép vẫn được Hàn Quốc duy trì ở hiệp hai khi họ xác định mục tiêu ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để phòng khả năng so hiệu số với các đối thủ còn lại trong việc tranh ngôi đầu bảng. Phút 48, Chun Ga Ram tiếp tục lập công cho đội nhà ở bàn nâng tỷ số lên 4-0. Bốn phút sau, Kang Chae Rim đào sâu cách biệt lên 5-0.

Thái Lan gần như vỡ trận và chủ yếu đá co cụm ở phần sân nhà. Thế trận lấn lướt như trên, Hàn Quốc dễ dàng ghi thêm 5 bàn trong tổng tỷ số chung cuộc là 10-1. Bàn gỡ danh dự của Thái Lan được ghi vào phút bù giờ. Trận thắng sẽ giúp tinh thần các cô gái Hàn Quốc lên cao trước khi gặp CHDCND Triều Tiên ở lượt trận thứ hai sau đây 3 ngày, trận cuối họ sẽ gặp đội chủ nhà Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục