Đội tuyển bóng chuyền nữ tập trung đến tháng 6 còn tuyển nam là tháng 5

Hai đội bóng chuyền nam, nữ trong nhà Việt Nam đã có lịch tập trung để chuẩn bị cho nhiệm vụ thi đấu.
Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Ninh Bình ở đợt tập huấn hiện tại. Ảnh: NHẬT ANH
Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Ninh Bình ở đợt tập huấn hiện tại. Ảnh: NHẬT ANH

Tổng cục TDTT đã ra quyết định thành lập hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam vào ngày 24-3 vừa qua.

Theo quyết định, đội bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung từ ngày 1-4 tới hết ngày 30-6. Đội tuyển bóng chuyền nam tập trung từ ngày 1-4 tới hết ngày 10-5.

Cả hai đội tuyển sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Đội nữ và đội nam được di chuyển tới Ninh Bình tập luyện nhưng vẫn do Trung tâm HLTTQG Hà Nội quản lý.

Việc tập trung này được xem là giai đoạn 1 để hai đội tuyển hướng đến mục tiêu gần nhất là SEA Games 32. Sau giai đoạn trên, đội tuyển hướng tới các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Tổng cục TDTT sẽ thành lập danh sách mới tại đợt tập trung thứ 2.

Với đội nam, ban huấn luyện gồm HLV trưởng Trần Đình Tiền và các trợ lý Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Đình Lập. Đội nữ có ban huấn luyện gồm HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, các trợ lý Nguyễn Trọng Linh, Tạ Đức Hiếu, Trần Thị Thu Hiền.

18 cầu thủ nam và 18 cầu thủ nữ được tập trung đợt này. Duy nhất một cầu thủ vắng mặt chưa hội quân cùng thời điểm là Trần Thị Thanh Thuý do cô vẫn đang ở Nhật Bản. Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền đã trở lại đội tuyển quốc gia sau khi vắng mặt ở đợt tập trung năm ngoái khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 và ASEAN Grand Prix 2022.

Tin cùng chuyên mục