Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu huy chương ASIAD 19-2022 với tiếp sức 4x400m nữ

Chúng ta đã là quốc gia có tổ tiếp sức 4x400m nữ mạnh nhất châu Á ở năm 2023. Với mục tiêu xa, điền kinh Việt Nam nhắm huy chương cho nội dung này tại ASIAD 19-2022 và có thể đó là màu vàng của ngôi vô địch.
Các tuyển thủ của tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam vui mừng sau chiến thắng. Ảnh: MINH MINH
Các tuyển thủ của tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam vui mừng sau chiến thắng. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi sau đây vẫn tiếp tục tập luyện và có một quyết tâm cao với ASIAD 19-2022. Đấu trường ASIAD luôn là đấu trường khốc liệt, giải vô địch châu Á mới chỉ thể hiện một phần nào điều ấy nên tất cả vẫn rất thận trọng. Tuy nhiên, kết quả này là một nguồn động viên tinh thần cho chúng tôi”, cả bốn tuyển thủ của tổ tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam trao đổi ngay khi về đích tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 ở Bangkok (Thái Lan).

Huyền là cô chị cả lớn nhất của tổ tiếp sức cho rằng, mọi sự chuẩn bị phải theo chuyên môn của ban huấn luyện. Chính thế, mục tiêu sẽ đi sát với khả năng thực tế chuyên môn từng người cũng như nắm bắt đối thủ.

Điền kinh Việt Nam từng dự ASIAD 18-2018 và có HCĐ trên đất Indonesia khi đó. Bây giờ, chúng ta muốn một kết quả tốt hơn nữa. Đội hình tiếp sức 4x400m nữ của chúng ta khi đó có Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan. Bây giờ, đội hình đã là Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng. Dễ nhận thấy, tại chung kết tiếp sức 4x400m nữ ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023, HLV Vũ Ngọc Lợi đã có chiến thuật đổi vị trí khi để hai gương mặt trẻ Ngọc và Hạnh chạy đầu tiên sau đó mới tới Huyền chốt chặt và Hằng là người kết thúc cuối cùng. “Chiến thuật được chúng tôi giữ kín để đảm bảo bất ngờ. Chúng tôi đã tập luyện làm quen với điều ấy nên không gặp khó khăn khi ra thi đấu”, tuyển thủ Nguyễn THị Hằng cho biết.

Bốn tuyển thủ đã có bước chạy bứt tốc đầy mạnh mẽ và trên vạch đích đã cần rất nhiều thời gian mới di chuyển được vào khu hồi phục. Ảnh: MINH MINH

Bốn tuyển thủ đã có bước chạy bứt tốc đầy mạnh mẽ và trên vạch đích đã cần rất nhiều thời gian mới di chuyển được vào khu hồi phục. Ảnh: MINH MINH

Lần gần nhất điền kinh Việt Nam có HCV tiếp sức 4x400m nữ trước năm nay là tại giải điền kinh vô địch châu Á năm 2017. Khi đó, những cô gái 400m của chúng ta khiến cả châu Á phải bất ngờ. Bây giờ, điều quan trọng nhất mà đội tuyển điền kinh Việt Nam ghi nhận đó là tổ tiếp sức 4x400m nữ vẫn giữ được tâm thế của những người dám tranh và dám quyết liệt lên vị trí số 1 châu Á.

Các đội tuyển tiếp sức của Ấn Độ, Bahrain hay Trung Quốc chưa cử người tốt nhất dự giải điền kinh vô địch châu Á năm nay. Dù vậy, kết quả HCV của điền kinh Việt Nam trong nội dung tiếp sức 4x400m nữ là cơ hội để chúng ta tiếp tục tự tin hướng tới ASIAD 19-2022. Theo tiết lộ của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, cả bốn tuyển thủ tiếp sức trên là những gương mặt trọng điểm chắc chắn đi ASIAD 19-2022 thi đấu và mục tiêu đặt ra với họ là phấn đấu giành huy chương và đổi được màu huy chương so với ASIAD 18-2018.

Trên thực tế, 8 đội góp mặt ở chung kết tiếp sức 4x400m nữ lần thi vô địch châu Á 2023 này gồm Việt Nam, Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Uzbekistan, Maldives thì mỗi đội có những nhân tố riêng và chiến thuật riêng. Bốn tuyển thủ của chúng ta là những người mạnh nhất ở Việt Nam và là đội hình chính thức nên các đối thủ đã sớm biết Việt Nam có những ai. Từ nay tới khi ASIAD 19-2022 diễn ra còn gần hai tháng chuẩn bị, HLV Vũ Ngọc Lợi sẽ cần giải bài toán chiến thuật và đảm bảo tốt nhất chỉ số chuyên môn như thế nào là điều chỉ diễn ra khi họ vào thi đấu tại Hàng Châu (Trung Quốc) trong tháng 9 năm nay.

Một thông tin giờ mới tiết lộ đó là trước khi dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đặt chỉ tiêu cho tổ tiếp sức 4x400m giành huy chương.

Tin cùng chuyên mục