Điền kinh TPHCM tạm dẫn đầu giải vô địch quốc gia 2023

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 24 đến 28-10 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) với nhiều nội dung thi hấp dẫn dù ở phần lớn VĐV giành HCV vẫn là các tuyển thủ trọng điểm quốc gia.

Trải qua 3 ngày thi đấu, đội tuyển điền kinh TPHCM tạm dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Ở giải đấu lần này, đoàn TPHCM thiếu vắng sự giúp sức của “Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh, song vẫn còn những cái tên trọng điểm như Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Phan Thanh Bình, Phạm Quỳnh Giang...

Tấm HCV “mở hàng” của đoàn TPHCM tại giải thuộc về VĐV Huỳnh Duy Khanh trên đường đua 110m rào nam. Nam tuyển thủ cùng với Bùi Minh Dương (Quân đội) tạo ra cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đường chạy chung kết. Chung cuộc, Huỳnh Duy Khanh (TPHCM) về đích đầu tiên với thành tích 14 giây 381, chỉ hơn tích tắc so với HCB Bùi Minh Dương đạt 14 giây 384.

Các tuyển thủ điền kinh TPHCM tại giải vô địch quốc gia năm 2023. Ảnh: P.MINH

Các tuyển thủ điền kinh TPHCM tại giải vô địch quốc gia năm 2023. Ảnh: P.MINH

Các VĐV thuộc nội dung ném - đẩy cũng đã tạo nên thế mạnh cho điền kinh TPHCM tại giải đấu điền kinh vô địch quốc gia. Niềm vui tiếp tục đến với đoàn TPHCM bằng chiến thắng nội dung đẩy tạ nam của Phan Thanh Bình (thành tích 16,18m). Đáng chú ý, đây là tấm HCV quốc gia thứ 6 liên tiếp của nam VĐV. Thanh Bình cũng đang giữ kỷ lục quốc gia với mức 17,39m.

VĐV Lê Thị Cẩm Dung đã bảo vệ thành công HCV nội dung ném đĩa nữ với thành tích 46,64m tại giải vô địch quốc gia 2023. Thông số này của Cẩm Dung còn tốt hơn thành tích 45,08m từng giúp cô giành HCĐ tại SEA Games 32 hồi tháng 5.

Ở nội dung nhảy cao nữ, 2 đại diện của TPHCM là Phạm Quỳnh Giang và Nguyễn Thanh Vy lần lượt giành HCV và HCB với thành tích 1,79m và 1,77m. Thiếu vắng Lê Tú Chinh trên đường đua tốc độ, đội tuyển điền kinh TPHCM dù có mặt Hà Thị Thu (100m nữ), Đoàn Thị Thùy Trang (200m nữ), song có phần chững lại so với các đoàn tỉnh thành khác. Dù rất cố gắng nhưng Hà Thị Thu chỉ đạt HCĐ với thành tích 11 giây 88, trong khi “sao sáng” Trần Thị Nhi Yến (Long An) chiếm lĩnh đường đua 100m nữ cùng thông số 11 giây 71 để đạt HCV.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam) cho biết, do chi phí tổ chức ở giải điền kinh vô địch quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình rất tốn kém, lên tới cả tỷ đồng, trong khi tổ chức ở các địa phương sẽ được hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị, công tác hậu cần, công tác tổ chức…

Vì vậy, chi phí sẽ giảm đi rất nhiều. Đấy là lý do giải điền kinh vô địch quốc gia năm nay được đưa về tổ chức ở Trung tâm Huấn luyện quân sự 4 (Miếu Môn, Hà Nội). Sân điền kinh của Miếu Môn có chất lượng không hề thua kém sân Mỹ Đình, chưa kể tổ chức giải trong môi trường quân đội nên an ninh được đảm bảo ở mức cao nhất.

Tin cùng chuyên mục