Đầy đủ hảo thủ Việt Nam thi đấu cờ vua vô địch quốc gia 2024

Các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam đều góp mặt tại giải cờ vua vô địch quốc gia 2024 tranh tài những nội dung quan trọng nhất.

Lê Tuấn Minh có mặt ở giải cờ vua vô địch quốc gia 2024. Ảnh: CỜVN
Lê Tuấn Minh có mặt ở giải cờ vua vô địch quốc gia 2024. Ảnh: CỜVN

Năm nay, giải cờ vua vô địch quốc gia 2024 được tổ chức tại Hà Nội và điểm tranh tài sẽ tại khu thi đấu thuộc khách sạn Khăn quàng đỏ. Các cuộc tranh tài bắt đầu từ ngày 8-3 kéo dài tới hết ngày 16-3. Trong ngày 7-3, ban tổ chức sẽ họp chuyên môn để có những kiểm tra trước khi giải khai cuộc.

Giải cờ vua vô địch quốc gia luôn là giải đấu quan trọng nhất về chuyên môn trong hệ thống thi đấu trong nước nên có mặt đầy đủ những kỳ thủ nổi tiếng nhất. Giải lần này có 220 kỳ thủ của 22 đơn vị góp mặt. Nhiều kỳ thủ được người hâm mộ chờ đợi thi đấu đạt kết quả cao như Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Tuấn Minh... Các gương mặt trẻ thi đấu nổi bật thời gian qua như Đầu Khương Duy, Đinh Nho Kiệt, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Xuân Phương, Bành Gia Huy... có dự giải vô địch quốc gia 2024.

Toàn giải, các kỳ thủ sẽ tranh huy chương vô địch nam, nữ ở 5 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ siêu chớp và cờ ASEAN. Giải tổ chức tranh tài theo hệ Thụy Sỹ 9 ván. Điều lệ quy định về cờ tiêu chuẩn” mỗi bên được 90 phút và được cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Các đấu thủ phải ghi biên bản trong suốt quá trình thi đấu. Đối với cờ nhanh, mỗi bên được 15 phút và được cộng 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Cờ chớp nhoáng: mỗi bên 3 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Cờ siêu chớp: mỗi bên 1 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Năm ngoái, vô địch cờ tiêu chuẩn là kỳ thủ Trần Tuấn Minh (Hà Nội, nam) và Võ Thị Kim Phụng (Bà Rịa-Vũng Tàu, nữ).

Tin cùng chuyên mục