Dấu ấn đậm nét của V-League

Cả 5 cái tên đứng đầu danh sách bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng nam đều để lại tầm ảnh hưởng lớn ở V-League và đó là chi tiết rất đáng chú ý. Vì có một thực tế là trong năm 2022, đội tuyển Việt Nam khá bận rộn.
Đặng Văn Lâm (trái) và Nguyễn Tiến Linh chơi rất ấn tượng ở mùa giải V-League 2022. Ảnh: P.MINH
Đặng Văn Lâm (trái) và Nguyễn Tiến Linh chơi rất ấn tượng ở mùa giải V-League 2022. Ảnh: P.MINH

Chúng ta có 4 trận đấu thuộc vòng loại World Cup, có 5 trận giao hữu và đến 8 trận đấu tại AFF Cup 2022. Đây là mật độ thi đấu chưa từng có ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chưa kể đến SEA Games 31 và vòng chung kết giải U23 châu Á mà một số tuyển thủ cũng tham gia, nâng số trận đấu lên 20 trận, tức là 2 trận/tháng.

Nhưng nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ có nhiều “nhân tố V-League” ở những cái tên nổi bật. Tiêu biểu nhất là trường hợp của Nguyễn Văn Quyết, người không phải là lựa chọn ưa thích của HLV Park Hang-seo, nhưng ở tuổi 31, đội trưởng của CLB Hà Nội vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải nội địa sau khi cùng CLB lập kỷ lục 6 lần vô địch V-League. Cá nhân Văn Quyết đã có lần thứ 4 trở thành ngôi sao số 1 mùa bóng, điều chưa từng có ai làm được.

Đặng Văn Lâm hay Tiến Linh dù xuất sắc trong màu áo quốc gia nhưng cơ hội đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2022 chắc chắn phải có những xung lực từ V-League. Nếu không về Việt Nam chơi bóng cho T.Bình Định thì thủ thành mang

2 dòng máu Việt - Nga khó có cơ hội vào tốp 5, mà nếu có thì cũng không đủ “cửa” để thắng Quả bóng vàng nếu như CLB mà anh đang chơi không thi đấu xuất sắc, về hạng 3 ở mùa giải V-League vừa qua. Đặng Văn Lâm dù chỉ đến T.Bình Định gần cuối lượt đi nhưng đã kịp tạo thành tích 9 trận giữ sạch lưới ở phần còn lại V-League 2022.

Trong khi đó, ở B.Bình Dương đang trong giai đoạn trẻ hóa, Tiến Linh là ngôi sao sáng. Tiền đạo này ghi được 9 bàn tại V-League, là chân sút nội có thành tích tốt nhất cùng với Phạm Tuấn Hải của CLB Hà Nội. Cả mùa giải Bình Dương chỉ ghi 32 bàn, riêng Tiến Linh đã chiếm gần 1/3 tổng số bàn thắng, đủ thấy vai trò của anh. So với Tuấn Hải, công việc của Tiến Linh nặng nề hơn nhiều khi đồng đội của anh không tương đồng về chất lượng như ở CLB Hà Nội.

Ngay cả 2 cái tên còn lại của tốp 5 Quả bóng vàng nam cũng mang đậm dấu ấn V-League. Đỗ Hùng Dũng không có một năm xuất sắc trong màu áo đội tuyển, nhưng anh vẫn là người không thể thiếu tại CLB Hà Nội. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức chính là linh hồn của CLB Viettel trong một năm thi đấu không đạt kỳ vọng của đội bóng từng vô địch V-League 2021.

Có thể nói, dù cầu thủ nào giành chiến thắng ở các hạng mục dành cho bóng đá nam thì cũng là một tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam bởi rất lâu rồi, chúng ta mới có một sự cân bằng về mặt giá trị giữa V-League và thành tích đội tuyển.

*Nhà tài trợ chính của Giải thưởng tiếp tục là Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam. Giải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Trường Đại học Văn Hiến, Tập đoàn Bất động sản Nam Long, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings, Vietnam Airlines "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Trần Anh Group, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Himlam Land), Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel Saigon), Công ty TNHH Truyền thông Chân Trời (Horizon), Công ty CP Thiết bị điện và Xây dựng công nghiệp Việt Nam (ICO), Công ty TNHH Thép thông minh toàn cầu (GB STEEL), Công ty Cổ phần Thực phẩm Nutifood, Công ty MASU Việt Nam, Trung tâm Vận động Trị liệu và phục hồi chấn thương thể thao - RTD Rehab…

Tin cùng chuyên mục