Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh vượt đấu thủ mạnh Hikaru Nakamura vô địch giải siêu chớp Bullet Brawl 2024

Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh của cờ vua Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay trong năm 2024 khi giành ngôi nhất giải cờ siêu chớp Bullet Brawl 2024.

Lê Tuấn Minh thi đấu tại giải bằng hình thức trực tuyến (online). Ảnh: CHESS
Lê Tuấn Minh thi đấu tại giải bằng hình thức trực tuyến (online). Ảnh: CHESS

Giải cờ siêu chớp 2024 đã khép lại ngày 7-1 vừa qua. Các kỳ thủ tham dự giải thi đấu theo hình thức đấu cờ chớp trực tuyến (online) và giải được diễn ra thường nhật vào các ngày cuối tuần hàng tháng. Lê Tuấn Minh đã là người chiến thắng đứng vị trí số 1 ở giải đầu tiên trong tháng 1 năm 2024. Đáng kể nhất, Lê Tuấn Minh vượt qua kỳ thủ số 2 thế giới Hikaru Nakamura (Mỹ) để có thành tích này.

Quy định điều lệ, các kỳ thủ chỉ có 1 phút thi đấu cho cả ván, do vậy việc thi đấu được diễn ra...siêu chớp. Kết thúc các ván thi đấu, Lê Tuấn Minh có 58 ván thắng, 5 ván hòa và 14 ván thua để có tổng điểm là 193 xếp nhất. Tại ván cuối của mình, Lê Tuấn Minh gặp đại kiện tướng thần đồng cờ vua Ấn Độ là Vi Pranav và sau 51 nước cờ, kỳ thủ của chúng ta giành chiến thắng qua đó đảm bảo được vị trí số 1 chung cuộc.

Đại kiện tướng Hikaru Nakamura ở vị trí hạng nhì khi có 57 ván thắng, 7 hòa và 16 thua trong khi hạng ba thuộc về đại kiện tướng Daniel Naroditsky (Mỹ) với 55 thắng, 13 hòa và 11 thua.

Năm ngoái tại giải Bullet Brawl 2023, đại kiện tướng Hikaru Nakamura là người chiếm ưu thế nhất khi giành được 15 chiến thắng để có vị trí xếp hạng 1 chung cuộc của năm còn đại kiện tướng Daniel Naroditsky có 10 chiến thắng và đứng hạng nhì chung cuộc.

Tin cùng chuyên mục