Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành trở lại đội hạng Nhất Phú Thọ

Chuỗi thành tích bết bát khi chỉ kiếm được 1 điểm sau 7 trận đã đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 buộc Phú Thọ mời trở lại cựu tuyển thủ Vũ Như Thành làm HLV trưởng, trong khi người cũ Hồ Hoàng Tiến nói lời chia tay.

HLV Vũ Như Thành (áo cam) trở lại dẫn dắt đội hạng Nhất Phú Thọ
HLV Vũ Như Thành (áo cam) trở lại dẫn dắt đội hạng Nhất Phú Thọ

HLV Vũ Như Thành trở lại với công việc quen thuộc ở đội bóng đất Tổ hồi đầu tuần này. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), chiến lược gia gốc Nam Định sẽ chính thức làm nhiệm vụ từ vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-204, khi Phú Thọ tiếp đón Đồng Tháp trên sân Việt Trì vào ngày 18-2.

Việc Phú Thọ thay “tướng” là điều nằm trong dự đoán với giới mộ điệu. Đội chủ sân Việt Trì đang đứng cuối bảng xếp hạng khi mới kiếm được 1 điểm sau 7 trận, kém đội đứng trên Đồng Tháp khoảng cách 6 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu với Đồng Tháp trong ngày ra mắt trở lại của tân HLV Vũ Như Thành cực kỳ quan trọng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu trụ hạng của Phú Thọ. Tại Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 chỉ có một suất rớt hạng Nhì thuộc về đội xếp cuối bảng.

HLV Vũ Như Thành từng có quãng thời gian huấn luyện Phú Thọ từ tháng 1-2021 đến tháng 5-2023. Ông Thành giúp đại diện đến từ vùng Đông Bắc bộ trụ hạng thành công ở Giải hạng Nhất quốc gia 2022. Tuy nhiên, chuỗi thành tích tệ hại của Phú Thọ khi đứng cuối bảng sau vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 trở thành nguyên nhân khiến nhà vô địch AFF Cup 2008 từ chức.

Sau đó, nhà cầm quân này thuộc ekip huấn luyện của CAHN vô địch V-League 2023. Nhưng trước thềm mùa giải 2023-2024 khởi tranh, vì không tìm được tiếng nói chung nên ông Thành đã rời đội bóng đến từ Thủ đô.

Sinh năm 1981, Vũ Như Thành (biệt danh Thành “Kếu”) được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam. Cựu HLV Henrique Calisto nhận xét Thành là “trung vệ 100 năm có một” sau khi cùng ông vô địch AFF Cup 2008.

Ở cấp CLB, Như Thành lần lượt trải qua màu áo đội trẻ Nam Định, Thể Công và chạm đến đỉnh cao ở Bình Dương khi từng hai năm liên tiếp vô địch V-League 2007 và 2008, và đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2008. Ông sau đó còn khoác áo Ninh Bình, Hải Phòng, An Giang, Tây Ninh và trước khi giải nghệ vào năm 2018 trong màu áo Phù Đổng.

Trong khi Phú Thọ là đội bóng thứ 2 ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 thay HLV khi giải đấu đang diễn ra. Đồng Nai là đội đầu tiên thực hiện công việc này, với sự trở lại của nhà cầm quân kỳ cựu Bùi Hữu Thái Sơn thay cho đồng nghiệp Nguyễn Văn Dũng ở vòng 6.

Tin cùng chuyên mục