Cựu Tổng thống và Chủ tịch LĐBĐ Honduras nhận tội tham nhũng

Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Honduras đã thừa nhận nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD liên quan đến các thương vụ bán bản quyền béo bở trong quãng thời gian ông làm việc tại LĐBĐ thế giới (FIFA).

Năm nay 72 tuổi, Rafael Callejas từng là thành viên Ủy ban Bản quyền truyền hình và marketing của FIFA, vừa phải xuất hiện tại tòa án để nghe luận tội. Ông này cũng đã đồng ý trả lại 650.000 USD, trả trong vòng 1 năm, vì là một mắt xích trong đường dây nhận nhiều trăm ngàn USD bất hợp pháp.

“Tôi biết mình đã sai khi đòi hỏi và rồi sau đó đã nhận những khoản tiền không minh bạch” - Callejas nói với thẩm phán Mỹ Robert M. Levy. Trong tổng số tiền thu vén được, Callejas tiết lộ ông chia một phần lớn cho các cộng sự cùng vây cánh ở LĐBĐ Honduras, nơi ông giữ ghế Chủ tịch từ năm 2002 đến tháng 8 năm ngoái.

Rafael Callejas biết những hành động của mình là sai trái.

Tháng 12-2015, Callejas tự nguyện đến Mỹ để đối mặt với những cáo buộc. Ban đầu, ông chối bỏ tất cả nhưng hôm thứ Hai gần nhất, Callejas đã cúi đầu nhận tội. Ông này sẽ chính thức ngồi tù từ ngày 5-8-2016 và mức án ông phải nhận có thể lên đến 40 năm tù giam. Theo lời Callejas, ông đã lợi dụng quyền hành có được tại FIFA để trao hợp đồng cho Media World, một hãng marketing thể thao có trụ sở tại Miami (Florida, Mỹ) và công ty này cũng đã chuyển tiền vào tài khoản của Callejas cùng một người khác.
Đổi lại, Media World nhận những hợp đồng truyền thông và marketing liên quan đến các trận đấu vòng loại World Cup 2014, 2018 và 2022 của tuyển quốc gia Honduras. “Các khoản hối lộ hàng trăm ngàn USD đã được chuyển vào một tài khoản ngân hàng đứng tên tôi”, Callejas thú nhận.

Đáng chú ý, Callejas từng là cựu Tổng thống của Honduras từ năm 1990 đến 1994.

Brazil điều tra tiêu cực ở FIFA

Hôm đầu tuần, nhà chức trách Brazil ra thông báo về việc thành lập một Ủy ban chuyên trách điều tra “những tội trạng của các giám đốc điều hành FIFA”. Ủy ban này thuộc Hạ viện và sẽ điều tra nhiều cựu quan chức bóng đá, trong đó có Jose Maria Marin, nguyên Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF).

Marin là 1 trong số 7 quan chức điều hành FIFA bị bắt giữ trong cuộc đột kích một khách sạn sang trọng ở Zurich (Thụy Sĩ) tháng 5-2015, thổi bùng lên vụ scandal lớn nhất trong lịch sử FIFA khiến Sepp Blatter phải ra đi.

Marin cũng đã bị dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc bán bản quyền truyền hình nhiều giải đấu quan trọng ở khu vực Nam Mỹ. Cả người tiền nhiệm Ricardo Teixeira và người kế nhiệm Marco Polo Del Nero của  Marin  cũng đang phải làm việc với các nhân viên điều tra trên đất Mỹ.

Được biết, Ủy ban điều tra này được tài trợ bởi nhà lập pháp Joao Derly, người từng 2 lần vô địch judo thế giới. 

VŨ ĐỨC

Tin cùng chuyên mục