Cựu số 5 thế giới Tommy Robredo: Rafael Nadal khiến bạn đau khổ nhiều hơn phần còn lại của thế giới

Cựu tay vợt chuyên nghiệp người Tây Ban Nha - Tommy Robredo, người từng sang Việt Nam dự giải đấu giao hữu - biểu diễn Heineken Stars, vừa có những nhận định thẳng thắn về sự vượt trôi của Rafael Nadal so với “phần còn lại của thế giới”. Robredo cũng đánh giá “đàn em đồng hương” của anh trội hơn cả Roger Federer lẫn Novak Djokovic - trong nhóm Big Three…

Robredo nói lời chia tay ATP Tour ở Barcelona Open
Robredo nói lời chia tay ATP Tour ở Barcelona Open

Mùa giải năm nay chứng kiến những màn đột phá rất nghẹt thở. Đầu tiên là Nadal với 2 ngôi vô địch Grand Slam: Australian Open và Roland Garros - trở thành tay vợt đầu tiên chạm cột mốc 21, rồi 22 danh hiệu Grand Slam. Tuy vậy, Djokovic cũng không vừa, khi đăng quang ngôi vô địch Wimbledon và cũng chạm tay vào cột mốc 21 danh hiệu. Cả 2 để lại Federer “sầu lẻ bóng”. Tuy vậy, theo Robredo, Nadal vẫn có lợi thế vì “khiến bạn đau đớn trên sân không giống ai!”.

Trả lời câu hỏi: “Ai là đối thủ khó nhằn nhất mà anh từng đối đầu”, Robredo không ngần ngại đáp lời: “Rafa, với cái cách anh ấy chơi bóng, với tốc độ của các cú đánh bóng, độ xoáy của các cú trái tay của anh ấy, sự khác biệt bởi chính anh ấy thuận tay trái và cái cách anh ấy đuổi theo bóng sau mỗi một pha bóng, như thể đó mới là tình huống bóng đầu tiên của trận đấu…”.

“Tôi không hề nói những người khác là dễ nhằn, nhưng đối với bản thân của tôi, Rafa có thứ gì đó khiến bạn phải đau khổ mỗi khi đối đầu với anh ấy ở trên sân đấu, nhiều hơn so với các trải nghiệm với những người khác. Tất cả mọi người chứng kiến Rafa trong suốt năm chơi bóng đầu tiên của sự nghiệp đều có thể hiểu được rằng anh ấy rồi sẽ trở thành một tay vợt vĩ đại!”.

“Nhưng giờ đây, anh ấy đã tiến xa hơn và cao hơn tiêu chuẩn ấy rất nhiều. Anh ấy đã trở thành một trong những VĐV xuất sắc nhất trên thế giới, nếu không muốn nói là người giỏi nhất. Đó là thứ không hề dễ dàng nhận ra nhưng phải thừa nhận là anh ấy đã gặt hái được vị thế của mình theo một cách thức cực kỳ vĩ đại”, Robredo không ngại tán dương “sự vĩ đại” của Nadal…

Cuộc đua tranh tiêu chuẩn GOAT (nguyên văn tiếng Anh là “Greatest of all time”, nghĩa là “Vĩ đại nhất mọi thời đại) trong quần vợt giữa Federer, Nadal và Djokovic luôn gây tranh cãi lớn lao. Mỗi một đại biểu của Big Three đều có các CĐV của mình và họ đều đưa ra những lý lẽ “rất hợp lý”, chứng minh thần tượng của mình mới là số 1, là người vĩ đại nhất. Tuy nhiên, Robredo tin rằng, chỉ trong vài năm trở lại đây, “cuộc đua tay 3” chỉ còn là “cuộc đua tay đôi” mà thôi.

“Ngay vào lúc này, tôi có thể nói rằng, Rafa và Novak đã rất tiệm cận nhau. Cuộc đua sẽ chỉ tùy thuộc vào, nếu chúng ta nói Grand Slam là quan trọng nhất, nhưng cũng nên xem xét tầm quan trọng của Davis Cup, số tuần lễ giữ ngôi số 1 thế giới trên Bảng điểm xếp hạng và cả các yếu tố khác. Thế nên, rất khó để đánh giá về cuộc đua đó ngay ở vào thời điểm này”, Robredo nói.

Robredo vừa mới giải nghệ ngay sau Barcelona Open. Hiện anh vẫn đang có thứ hạng: Hạng 997 thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đấu với Nadal đúng 7 lần và trải nghiệm cả 7 trận toàn thua. Đó là lý do Robredo nói Nadal "gây đau khổ cho bạn nhiều hơn phần còn lại". Tuy vậy, thành tích đối đầu trực tiếp của anh với Federer còn khủng khiếp hơn: Thắng 1 trận và thua đến 11 trận. So với Djokovic, Robredo có thành tích “khá khẩm hơn” khi thắng 2/9 trận so sài.

Tin cùng chuyên mục