Cúp vô địch của đội tuyển nữ sẽ tiếp lửa cho thầy trò ông Park

Chiều 28-8, các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về nước trong chào đón của lãnh đạo VFF và đông đảo người hâm mộ ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Đội tuyển nữ Việt Nam, tân vô địch Đông Nam Á 2019
Đội tuyển nữ Việt Nam, tân vô địch Đông Nam Á 2019

HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý, cầu thủ của Hà Nội, Hà Nam, TKS.Việt Nam về sân bay Nội Bài; trong nhóm cầu thủ của đội TPHCM cùng trưởng đoàn Dương Vũ Lâm về sân bay Tân Sơn Nhất.

Bóng đá nam cũng như nữ giữa Việt Nam và Thái Lan vốn luôn được xem là “kỳ phùng địch thủ”, mà những lần gặp gỡ gần đây phần thắng luôn thuộc về đội Việt Nam. Chính điều đó đã khích lệ niềm tin cho các cầu thủ Việt Nam trong trận tranh chung kết cùng đội chủ nhà Thái Lan.

Mặt khác, sự ấn tượng của chiến thắng lần này không chỉ là diễn ra ở Thái Lan, trong thời điểm người Thái đang “khát” thắng Việt Nam cũng như lực lượng đội bóng này rất mạnh trong thời điểm hiện nay. Tất cả dàn tuyển thủ vừa tham dự World Cup nữ ở Pháp đã được đưa đến dự giải này với phong độ đang ở mức rất cao.

Cúp vô địch của đội tuyển nữ sẽ tiếp lửa cho thầy trò ông Park ảnh 1 Huỳnh Như giữa vòng vây các hậu vệ Thái Lan
Chia sẻ sau khi đăng quang, HLV Mai Đức Chung nói: “Đây là trận đấu mang tính lịch sử không chỉ đối với đội tuyển nữ Việt Nam mà còn đối với bản thân tôi trong sự nghiệp làm bóng đá nữ. Đây cũng là lần thứ 2, kể từ AFF Cup 2016 tại Myanmar, chúng ta gặp Thái Lan trong một trận đấu có nhiều tranh cãi từ tình huống penalty. Lần này các cầu thủ nữ Việt Nam đã lật ngược được ngay trên đất Thái, trong hoàn cảnh đội tuyển nữ Thái Lan có nhiều lợi thế sân nhà còn chúng ta có bất lợi khi phải thi đấu chỉ còn 10 người trên sân”.

Ngày 5-9 tới đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ so tài cùng đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, chiến thắng của đội tuyển nữ được kỳ vọng sẽ khích lệ cho các chàng trai tiến bước trong trận đấu này.

Tin cùng chuyên mục