“Cuộc gọi cầu cứu đầy tuyệt vọng”

Trước đây, nhiều vị lãnh đạo Man.United vẫn tỏ thái độ chống Mourinho. Nhưng với trận thua Midtjylland, họ đã phải cầu cạnh ông đến Old Trafford.

Trước đây, nhiều vị lãnh đạo Man.United vẫn tỏ thái độ chống Mourinho. Nhưng với trận thua Midtjylland, họ đã phải cầu cạnh ông đến Old Trafford.

“Cuộc gọi cầu cứu đầy tuyệt vọng” ảnh 1

Hình ảnh bất lực quen thuộc của Van Gaal thời gian qua.

Với thất bại 1-2 trên sân Midtjylland ở Europa League, một nhóm cầu thủ trụ cột “có đầy ảnh hưởng” của Man.United đã mất hẳn niềm tin ở nhà cầm quân Louis van Gaal - nhật báo Guardian (Anh) hôm qua vừa tường thuật như vậy. Theo tờ báo này, những cầu thủ ấy vốn dĩ đã “bực bội với chiến thuật và phương pháp huấn luyện” cũng như đã “hoang mang suốt một thời gian” về hiệu quả cầm quân của Van Gaal. Sau khi thua một trận cầu mà tiền vệ Michael Carrick phải đứng ra xin lỗi 800 khán giả Man.United, nhóm cầu thủ nêu trên chỉ còn một mong muốn duy nhất: Hãy thay ngay Van Gaal bằng Jose Mourinho.

Điều đó hướng sự chú ý của dư luận đến chỗ Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, nhân vật có lẽ là thẩm quyền cao nhất. Lâu nay, Woodward vẫn rất lưỡng lự về việc giữ hay không giữ Van Gaal và một trong những nguyên do là vấn đề sĩ diện. Chính Woodward đưa Van Gaal về Old Trafford. Chính Woodward ký duyệt cho Van Gaal hơn 200 triệu bảng Anh để trang bị đội hình. Và tất nhiên, Woodward cũng nhiều lần tỏ thái độ bênh vực Van Gaal trước dư luận chỉ trích. Nếu bây giờ sa thải Van Gaal thì có khác gì tự thừa nhận rằng ông ta đã lún sâu vào một sai lầm rất tốn kém trong việc bổ nhiệm trước đây, đó là điều Woodward không muốn.

Mặc dù vậy, đã đến lúc không còn lưỡng lự được nữa. Trước khi thua Midtjylland ở đấu trường Europa League, những con quỷ đỏ Old Trafford cũng đã thua Sunderland ở giải Ngoại hạng Anh, kém 6 điểm so với nhóm 4 đội dẫn đầu. Trong khi đó, Mourinho dù rất thích cầm quân cho Man.United nhưng cũng đã sốt ruột - theo báo Guardian thì ông ta “không thể chờ đợi quá lâu nên đang bắt đầu nghiên cứu những hướng đi khác, chẳng hạn như trở lại Italia để hành nghề”. Có nghĩa là Woodward càng duy trì Van Gaal thì chỉ càng không thấy lối ra và càng khó mời Mourinho hơn.

Bởi vậy, nhật báo Mirror mới loan đi một thông tin đáng giật mình: Thái độ chống lại Van Gaal của nhóm cầu thủ “đầy ảnh hưởng” nêu trên đã khiến ban lãnh đạo Man.United rơi vào tình trạng báo động đến mức họ phải “gọi cho Mourinho một cuộc gọi cầu cứu đầy tuyệt vọng” (?!). Thậm chí, theo Mirror, Phó chủ tịch điều hành Woodward còn liên lạc với người đại diện nổi tiếng Jorge Mendes “để xem Mourinho có sẵn lòng thay thế Van Gaal trước cuối mùa giải này hay không”.

Nếu đúng như vậy thì quả là đã có một sự thay đổi cực lớn trong suy nghĩ của những vị chóp bu Man.United. Trước đây, bất chấp phía Mourinho đánh tiếng kiểu gì, họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ bởi họ sợ rằng ông ta đến đâu là mang theo rắc rối đến đó. Còn bây giờ, họ phải cầu cạnh “nhân vật đặc biệt”. Theo nhật báo Sport ở Tây Ban Nha, Man.United còn xuống nước đến mức sẵn sàng đẩy mạnh việc chiêu mộ hậu vệ Aymeric Laporte của Athletic Bilbao vào mùa hè này “để làm đẹp lòng Mourinho”.

Cục diện đó khớp với thái độ của Mourinho khi ông trả lời phỏng vấn của nhật báo La Stampa bên Italia: “CLB kế tiếp của tôi là CLB nào ư? Tôi thực sự chưa biết. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Tôi sẽ trở lại nghề cầm quân với cùng một đam mê và khát vọng như trước. Hiện tại, tôi vẫn đang dành sự tôn trọng cho mọi HLV trưởng ở mọi CLB. Tôi không hề đi cầu xin bất cứ CLB nào, chỉ có các CLB đi tìm tôi mà thôi!”.


HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục