Cuộc đua trụ hạng V-League 2023: Ranh giới mong manh

Sau vòng 12, trật tự trên bảng xếp hạng khá bất ngờ khi HA.GL tiếp tục bị kẹt lại trong Top 6 đội cuối bảng, đồng nghĩa với việc họ sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua thoát khỏi nhóm II, nhóm tranh thụ hạng ở giai đoạn 2. Cùng với đó là những Hải Phòng, Bình Định, Nam Định cũng chưa an toàn trụ hạng.
HA.GL có thể sẽ gặp lại CLB TPHCM ở nhóm đua trụ hạng tại gian đoạn 2
HA.GL có thể sẽ gặp lại CLB TPHCM ở nhóm đua trụ hạng tại gian đoạn 2

Tất cả còn chờ đến loạt trận cuối của giai đoạn 1 vào ngày 2-7 để xác định chung cuộc bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu. Đến nay, 4 đội Đà Nẵng, CLB TPHCM, Bình Dương và Khánh Hòa như chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở nhóm II giai đoạn 2. Hai suất còn lại vẫn còn để ngỏ mà rõ ràng HA.GL và SLNA đang là những đội bất lợi nhất. Vòng 13, cả hai đều khó như nhau khi HA.GL đến sân Quy Nhơn gặp Bình Định, trong khi SLNA ra sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC.

Thực tế, nếu có rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng ở giai đoạn II thì với thực lực và lợi thế về điểm số, hai đội HA.GL và SLNA khó để mà bị xuống hạng. Nhưng trước mắt, việc bị rơi vào nhóm đua trụ hạng thì thật là bi kịch cho HA.GL, đội bóng mà thầy trò HLV Kiatisak luôn hướng đến mục tiêu cao. Mùa này, HA.GL thiếu hẳn sự ổn định, trầy trật ngay ở đầu mùa và điều đó cũng phần nào làm cho lượng khán giả đến sân vơi dần. Tuấn Anh, Minh Vương gần như quá tải khi phải gánh team xuyên suốt thời gian dài khi không còn đôi cánh Văn Thanh, Hồng Duy hay Công Phượng, Văn Toàn ở phía trước.

Cùng với HA.GL, khá bất ngờ khi đội á quân mùa bóng trước là Hải Phòng và cả đội đứng thứ ba là Bình Định cũng chưa chắc điền tên mình trong Tốp 8. Tương tự như vậy là Nam Định, đội bóng được đầu tư rất mạnh nhưng hiệu quả thì chưa như ý.

Vòng 13, ngoài hai trận Hà Nội FC – SLNA và Bình Định – HA.GL rất đáng xem thì cuộc so tài giữa Bình Dương – Nam Định và Thanh Hóa – Hải Phòng cũng nằm trong nhóm “nối mạng”.

Tin cùng chuyên mục